An Giang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10)

Sáng 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức họp mặt các cô, chị lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020), 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tặng quà cho các cô, chị lãnh lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ đã đến dự.

Tại buổi họp mặt, trong không khí ấm áp, các cô, chị lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ đã gặp gỡ và cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích quan trọng của các cấp Hội, cán bộ, hội viên đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm: triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thi đua chào mừng và chuẩn bị tốt Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); phụ nữ An Giang cần tiếp tục dấn thân, cống hiến để xứng đáng với 8 chữa vàng “Anh hùng- Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” Bác Hồ trao tặng. Thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương Hội, toàn hệ thống phụ nữ luôn bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng gia đình hạnh phúc theo phương châm “Trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa”; gây quỹ tri ân chia sẻ. Đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các cấp Hội xây dựng phong trào đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đóng góp tích cực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam trao tặng 3 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”; UBND tỉnh tặng bằng khen 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội; Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen 12 tập thể, cá nhân.

Khai mạc Hội thao Phụ nữ

Vận động viên sôi nổi tranh tài các môn thi đấu...

...và trao giải cho các đội xuất sắc

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyến tặng giấy khen cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang Trần Văn Lắm- đơn vị tài trợ chính

Buổi sáng cùng ngày, Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội thao Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ 5 năm 2020.

Hội thao có 385 vận động viên tham gia đến từ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Hội Phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ Trại giam Định Thành,... Các vận động viên tranh tài 4 môn thi đấu: bóng chuyền hơi, chạy việt dã, ném bóng vào rổ và chạy xe đạp chậm.

Nhộn nhịp ngày hội trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của phụ nữ khởi nghiệp.

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 16-10, tại bờ hồ Nguyễn Du, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp; trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố và sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh, thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm.

Ngày hội trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, thủ công, thực phẩm như: bò viên, khô cá tra phồng, khô cá lóc, đặc sản mắm; rau câu trái cây, đậu xanh, bánh pía; chanh không hạt, cam sành, ổi, quýt đường, cà na đập, cà na ngào, rượu cà na, dâu tằm, bưởi da xanh, củ sen, táo hồng, măng tây; dưa lưới, trái thốt nốt, trái su non, trái hồng quân, cây và trái chúc; mắm, khô cá các loại… các sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu; sản phẩm quà lưu niệm; các loại trà... Đặc biệt có các sản phẩm từ lụa Tân Châu, thổ cẩm Chăm, thổ cẩm Khmer, sản phẩm làm từ cây UZU; bánh kà tum, bánh phồng mì, tinh dầu trái chúc, trái chúc, đường thốt nốt và các sản phẩm thủ công: đan lục bình, các loại thảm, chổi, khẩu trang, bóp, nón, túi xách...

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-to-chuc-nhieu-hoat-dong-chao-mung-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-20-10--a286721.html