An Giang: Tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Hành trình về địa chỉ đỏ có chủ đề: 'Hào khí Thanh niên xung phong Việt Nam'.

Các Cựu TNXP và ĐVTN leo núi lên địa chỉ đỏ hang Quân y. (Ảnh: CTTĐT An Giang).

Đoàn hành trình gồm các cô, chú cựu thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên tỉnh An Giang đã về các địa chỉ đỏ tại huyện Tri Tôn.

Tưởng nhớ các đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại Khu Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp.

Trong chuyến hành trình, đoàn đã đến dâng hương Khu Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc; Khu căn cứ Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc; tham quan Khu Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp và viếng mộ Neáng Nghés; giao lưu, sinh hoạt truyền thống ôn lại kỷ niệm những năm tháng tham gia hoạt động của các cô, chú thanh niên xung phong với đoàn viên thanh niên...

Đoàn hành trình được thuyết trình về những ngày nhân dân Ba Chúc bị sát hại.

Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam; ôn lại truyền thống kỷ niệm Ngày Bác Hồ thành lập Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam; tạo điều kiện cho các cô, chú cựu thanh niên xung phong về thăm lại chiến trường xưa, các địa chỉ đỏ gắn với các cuộc kháng chiến, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; ôn lại truyền thống của Lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ; bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Các cô, chú cựu TNXP giao lưu, ôn lại kỷ niệm cùng ĐVTN.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/an-giang-to-chuc-hanh-trinh-ve-dia-chi-do-20200804011816576.htm