An Giang: Tiếp nhận cách ly tập trung 107 công dân trở về từ Singapore

Chiều tối 27-6, Trường Quân sự tỉnh An Giang (cũ, TT. Óc Eo, Thoại Sơn), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiếp nhận cách ly tập trung 107 công dân từ Singapore về nước. Đến 22 giờ cùng ngày, công tác tiếp nhận người cách ly đã hoàn tất.

Trước đó, sân bay Quốc tế Cần Thơ đã đón 310 công dân từ Singapore về nước. Ngay sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế, 200 công dân được đưa về cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre; 107 người về khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh An Giang và 3 công dân còn lại được đưa về TP. Hồ Chí Minh.

Tiến hành phun xịt, khử trùng toàn bộ phương tiện vận chuyển người cách ly trước khi tiếp nhận.

Tất cả công dân đều được trang bị quần áo bảo hộ ngay từ khi xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ. Các phương tiện thực hiện nghiêm việc chia nhỏ số hành khách về khu cách ly để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Những công dân được đưa về nước hầu hết là người cao tuổi, đang chữa bệnh, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực, nhưng kẹt lại ở nước sở tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các công dân bày tỏ niềm vui khi được trở về Việt Nam, dù phải trải qua một chặng đường di chuyển dài.

Trước khi vào nơi ở trong khu cách ly tập trung, công dân phải rửa tay sát khuẩn, thay khẩu trang mới và được đo thân nhiệt.

Hai cô bé theo cha mẹ từ Singapore về nước đeo khẩu trang, nón chống giọt bắn kỹ lưỡng, được người lớn nhắc nhở rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhiều lần trong ngày. Ý thức tự bảo vệ sức khỏe của người dân đã được nâng lên và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, hợp tác tốt trong suốt quá trình được đưa về cơ sở cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9 đã cử 24 chiếc xe (17 xe chở người, 7 xe tải chở hành lý), để đưa đón công dân từ sân bay Quốc tế Cần Thơ về nơi cách ly tập trung. Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh An Giang vận chuyển hành lý của công dân ra khỏi xe tải...

...và tiến hành phun xịt khử trùng tất cả hành lý trước khi chuyển đến tay các công dân đến cách ly tập trung.

Gần 22 giờ, sau khi công dân cách ly được sắp xếp nơi ở ổn định, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh An Giang đến từng phòng, gửi phần cơm tối cho họ. Đây là đợt thứ 3, đơn vị tiếp nhận người được cách ly tập trung. Do vậy, các khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp đón, sắp xếp công dân... được thực hiện đảm bảo theo quy định, nhanh chóng và khoa học.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-nhan-cach-ly-tap-trung-107-cong-dan-tro-ve-tu-singapore-a276718.html