An Giang: Thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu trong đêm

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 4.250 gói thuốc lá ngoại (3.750 gói Hero, 500 gói Jet). Tổng trị giá toàn bộ tang vật khoảng 70 triệu đồng.

Sáng 15/5, Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (thành phố Châu Đốc, An Giang) phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đối tượng bị bắt giữ tên Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 1993, thường trú ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế).

Đối tượng Nguyễn Hoài Thanh bị bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Hoài Thanh bị bắt giữ cùng tang vật.

Làm việc với cơ quan chức năng, đội tượng khai đã nhận vận chuyển thuê thuốc lá lậu từ biên giới về Vĩnh Tế với mức tiền công là 150.000 đồng. Tiến hành kiểm tra các bao đồ do các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện thêm 4.250 gói thuốc lá ngoại (3.750 gói Hero, 500 gói Jet). Tổng trị giá toàn bộ tang vật khoảng 70 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 15/5, tổ tuần tra của đội Đặc nhiệm thuộc phòng Phòng chống ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã phối hợp với đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức tuần tra, mật phục trên địa bàn xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc.

Gần 5000 bao thuốc lá nhập lậu bị phát hiện và thu giữ.

Đến khu vực Mốc 269/3 thuộc ấp Bà Bài, cách đường biên giới khoảng 700m về phía Việt Nam, tổ công tác đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang vác theo các bao đồ nên đã nhanh chóng truy đuổi. Khi trông thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại bao đổ, tìm đường chạy về phía biên giới.

Sau đó, tổ công tác đã bắt giữ được Nguyễn Hoài Thanh. Vào thời điểm trên, Thanh đang vác theo một bao chứa 500 gói thuốc lá hiệu Hero.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tang vật trên và đang tiền hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/an-giang:-thu-giu-gan-5000-goi-thuoc-la-nhap-lau-trong-dem-56606.html