An Giang: Thêm 4 người nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Tổ công tác phát hiện xe ô tô 4 chỗ mang biển số Việt Nam do 1 thanh niên điều khiển chạy từ hướng xã Khánh An về TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn, liền ra tín hiện cho lái xe dừng lại để kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trên xe chở thêm 3 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Bốn người nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng Phú Hội - Ảnh: C.K

Bốn người nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng Phú Hội - Ảnh: C.K

Chiều 9.7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết vừa giữ 3 nữ và 1 nam nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9.7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hội tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động tại khu vực cua Ông Cải, thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú ( An Giang). Tại khu vực này, tổ công tác phát hiện xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Vios, biển số 70A-148.49 do Đỗ Minh Tân (SN 1985, ngụ KP.Thanh Bình A, TT.Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển chạy từ hướng xã Khánh An về Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác liền ra tín hiện cho lái xe dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 3 phụ nữ gồm: Phạm Thị Kim Trang (SN 1994, ngụ Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, TP.HCM); Phùng Hồng Phương (SN 1996, ngụ Tân Đông 1, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh); Trần Thị Thanh Tâm (SN 1995, thường trú Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh). Tổ công tác đã đưa 4 người và phương tiện về Đồn Biên phòng Phú Hữu để xác minh, làm rõ.

Qua khai thác ban đầu, Trang, Phương, Tâm đã khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để thăm người thân. Đỗ Minh Tân (tài xế xe) thì do Trần Thị Thanh Tâm liên hệ thuê xe từ Tây Ninh đến rước. Vì vậy, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người này với mức phạt 4 triệu đồng/người, đồng thời bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 H.An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

“Hơn 1 tháng nay tình trạng nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng do chủ trương của tỉnh đang siết chặt tuyến biên giới để phòng chống COVID-19. Một số người dân từ nước bạn muốn về quê dự đám giỗ, thăm người thân hay làm ăn hoặc du lịch… vì không muốn bị cách ly mất thời gian nên tìm cách nhập cảnh trái phép”, một cán bộ có trách nhiệm nói.

Một lãnh đạo BĐBP tỉnh An Giang cho biết thêm, tính từ đầu tháng 6 đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh An Giang đã phát hiện 36 vụ với 102 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, chủ yếu để tránh bị cách ly. Trước tình hình đó Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ và chấp hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh qua biên giới. Tiếp tục triển khai các tổ công tác chốt chặn, tuần tra khép kín biên giới, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống các loại tội phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/an-giang-them-4-nguoi-nhap-canh-trai-phep-de-tron-cach-ly-140702.html