An Giang: Thăm hỏi động viên gia đình 5 trẻ bị đuối nước

Sáng 14/9, Đoàn công tác của tỉnh An Giang do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên những gia đình có con bị đuối nước tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

Tại xã Văn Giáo, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ trước những mất mát, đau thương của các gia đình có nạn nhân bị đuối nước và đề nghị các gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn trong thời gian này nếu có khó khăn gì thì liên hệ với chính quyền địa phương để được giúp đỡ, hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy động viên và hỗ trợ gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy động viên và hỗ trợ gia đình.

Bà Xuân cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em, đặc biệt là việc phòng, chống đuối nước, tránh xảy ra những vụ việc thương tâm như thế này trong thời gian tới và chính quyền địa phương cần có biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình vượt qua khó khăn.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng mỗi gia đình có nạn nhân tử vong do duối nước mỗi nạn nhân là 10 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và các ngành khác; Công an tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng,

Tập đoàn Sao Mai hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng và Công ty Phú Cường hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân.

Trước đó, chiều ngày 13/9, một nhóm 6 trẻ em từ 2 đến 13 tuổi, cùng ngụ ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên rủ nhau đến một hồ nước có diện tích khoảng 1.000 m2 sau khu nhà trồng dưa lưới của một người dân ở xã Văn Giáo để tắm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 5/6 em bị đuối nước trong hồ, gồm: Neàng Chanh Tha (9 tuổi), Neàng Sóc Na (10 tuổi), Neàng Nết (12 tuổi), Neàng Na Ry (13 tuổi) và Chau Chanh Đết (2 tuổi). Riêng, bé Naàng Mây may mắn không bị nạn. Dù sau khi phát hiện sự việc, người dân cố gắng đưa các nạn nhân đến Trạm y tế xã Văn Giáo cấp cứu nhưng bất thành.

Trong số các trẻ em bị đuối nước có 2 em là học sinh Trường THCS Võ Trường Toản và 2 em học Trường tiểu học Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Các em đều không biết bơi, trong khi hồ nước nơi các em gặp nạn có chỗ sâu nhất khoảng 2 mét.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/an-giang-tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-5-tre-bi-duoi-nuoc-507320.html