An Giang: Tăng cường xác lập chuyên án chung để đấu tranh hiệu quả với buôn lậu

Đánh giá chung của ba lực lượng Công an, Biên phòng và Hải quan tỉnh An Giang thống nhất cho rằng, công tác phối hợp đã được các đơn vị triển khai hiệu quả, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung và riêng của mỗi lực lượng.

Hải quan và Biên phòng An Giang phối hợp kiểm tra phương tiện tại cửa khẩu Tịnh Biên

Hội nghị sơ kết phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng - Công an - Hải quan tỉnh An Giang trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tổ chức chiều 31-7.

6 tháng đầu năm 2018, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm trên địa bàn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới và tuyến giao thông thủy, bộ. Các đối tượng lợi dụng điều kiện địa lý tự nhiên phức tạp để tổ chức các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với phương thức thủ đoạn đa dạng.

Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá, đường cát Thái Lan, rượu ngoại, gỗ, ngoại tệ, tiền Việt Nam, vàng thỏi và vàng trang sức… Các đường dây buôn lậu được tổ chức chặt chẽ, các đối tượng chủ mưu cầm đầu đều không trực tiếp thực hiện mà thuê người làm thay; đa phần là cư dân biên giới, không có nghề nghiệp ổn định, thông thạo địa bàn, lấy việc vận chuyển thuê hàng lậu, hàng cấm làm nguồn thu nhập chính nên việc bắt giữ, xử lý rất khó khăn.

Thực tế cho thấy, công tác đấu tranh xử lý còn gặp nhiều khó khăn do chưa có hệ thống dữ liệu dùng chung nên việc tra cứu tiền án, tiền sự các đối tượng rất khó, dễ để lọt tội phạm. Mặc khác, tình trạng quay vòng hóa đơn mua hàng tịch thu, bao bì không nhãn, khó xác định nguồn gốc, xuất xứ làm giảm hiệu quả đấu tranh.

Ngoài ra, do nhu cầu thanh toán tiền buôn lậu đánh bạc tại các Casino, trường gà hoặc do chênh lệch giá vàng và USD trong nước với thị trường Campuchia nên hoạt động vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới vẫn còn diễn ra. Bên cạnh kết quả đạt được công tác phối hợp giữa 3 lực lượng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc kiểm tra đôn đốc thực hiện phối hợp ở các cấp chưa được thường xuyên, công tác giao ban, trao đổi thông tin ở một số nơi chưa đều, nội dung chưa đầy đủ.

Việc phối hợp quản lí xác minh đối tượng quản lí, kiểm tra nghiệp vụ, xác lập đấu tranh chuyên án chung hiệu quả chưa tương xứng với tình hình thực tế; hoạt động điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn chưa toàn diện, chưa có kế hoạch liên ngành thực hiện lâu dài, công tác phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã còn hạn chế. Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật ở một số lĩnh vực còn hình thức, nên kết quả phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật còn hạn chế…

Ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang cho biết thêm, tỷ lệ số vụ phát hiện, bắt giữ so với tình hình buôn lậu chưa cao, chưa phối hợp lập chuyên án chung nhằm phát hiện bắt giữ các đối tượng đầu nậu, đường dây ổ nhóm buôn lậu lớn.

Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa Hải quan – Biên phòng với các lực lượng chức năng đôi lúc còn bị động về phương tiện, quân số, thời gian. Công tác dự báo tình hình buôn lậu còn hạn chế, chưa lường hết tình hình phức tạp của buôn lậu; công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ thường chỉ thực hiện khi có yêu cầu, chưa chủ động trao đổi thường xuyên và kịp thời.

Trong quá trình phối hợp, có nhiều yếu tố làm nên sự thành công, mà yếu tố quan trọng nhất là cùng chung một lý tưởng, thống nhất hành động với sự đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, cùng với sự đồng thuận và lòng tin đối với nhau. Đó là những giá trị truyền thống tốt đẹp mà 3 lực lượng đã xây dựng, vun đắp, trong thời gian tới chúng ta cần duy trì và phát huy

Trong 6 tháng cuối năm, Công an, Hải quan và Biên phòng An Giang đã đề ra hơn 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp để đảm bảo đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong đó, tập trung các biện pháp kiểm tra, kiểm soát; quản lí các đối tượng và sát lập đấu tranh chuyên án chung, nhất là các chuyên án đấu tranh với các tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; tội phạm về mua bán người, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Các lực lượng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát chung thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

Trong 6 tháng đầu năm, 3 lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 688 vụ trị giá hàng hóa thu giữ trên 12 tỷ đồng. Đã khởi tố 26 vụ, 32 bị can, xử phạt hành chính 114 vụ, thu 720 triệu đồng.

Trong đó có nhiều vụ nổi bật như Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ, khởi tố 1 vụ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tang vật thu giữ trên 1.200 USD và 345 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên bắt giữ 1 đối tượng người Campuchia vận chuyển hơn 13 lượng vàng, 1.000 USD và 20 triệu đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên bắt giữ vụ vận chuyển trên 3,2 tấn gỗ trắc.

Riêng Cục Hải quan An Giang đã bắt giữ 52 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó phối hợp với Công an An Giang bắt 9 vụ; trị giá gần 150 triệu đồng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang 7 vụ, trị giá gần 800 triệu đồng

Đăng Nguyên

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-cuong-xac-lap-chuyen-an-chung-de-dau-tranh-hieu-qua-voi-buon-lau.aspx