An Giang: Rủ nhau ra bờ ruộng xem bắt cá, 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm

Sau khi đi học về, rủ nhau ra ruộng gần nhà xem bắt cá, 2 cháu bé sẩy chân té xuống khu vực nước sâu…bị đuối nước và tử vong.

Ngày 25/8, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) vừa cho biết, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể của 2 cháu bé bị đuối nước xảy ra trưa ngày 24/8 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn cho gia đình mai táng.

Hàng xóm lại chi buồn cùng gia đình 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 24/8, cháu Trần Văn Toán (12 tuổi), Trần Thị Tính (11 tuổi) là anh em ruột trong gia đình, trú xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang) sau khi đi học về 2 em rủ nhau ra bờ ruộng sau nhà để xem người dân bắt cá. Trong lúc chơi đùa với nhau, 2 em không may bị sẩy chân té ngã xuống khu vực nước sâu. Do không biết bơi nên hai cháu bé bị đuối nước nên đã tử vong.

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm

Vào thời điểm 2 cháu bé xảy ra tai nạn, cha mẹ các cháu đều đi làm ăn xa, 2 bé sống cùng với bà ngoại, được biết gia đình của 2 cháu bé cũng thuộc diện hộ khó khăn của xã Lương Phi.

Hiện nay, tỉnh An Giang đang vào mùa nước nổi, lượng nước đổ về ngày một dâng cao. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải chăm sóc, giám sát con cái một cách chặt chẽ, không chủ quan, lơ là để các cháu nô đùa tại các bờ sông, bờ ruộng nhằm tránh những vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/an-giang-ru-nhau-ra-bo-ruong-xem-bat-ca-2-chau-be-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-d76241.html