An Giang: Ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp 'Trồng xoài Cát Chu'

Hội Nông dân tỉnh An Giang đã phối hợp Hội Nông dân xã Hòa Bình (Chợ Mới) tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp 'Trồng xoài Cát Chu' ấp An Thạnh, xã Hòa Bình.

Đây là mô hình điểm của Hội Nông dân tỉnh thực hiện xây dựng các mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng xoài Cát Chu” gồm 30 thành viên, do ông Nguyễn Long Định làm tổ trưởng. Hiện Chi hội đang thí điểm trồng 15 ha xoài Cát Chu.

Việc thành lập Chi hội giúp nông dân có điều kiện trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm và được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm.

Chi hội cũng đã thông qua quy chế hoạt động và đề ra phương án sản xuất kinh doanh thời gian tới là tiếp tục vận động nông dân nhân rộng mô hình trồng cây ăn trái, làm vườn sinh thái, gắn với du lịch nông nghiệp, phục vụ khách tham quan; học tập kinh nghiệm các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; liên kết sản xuất và tiêu thụ; thực hiện quy trình sản xuất an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP để xoài tiêu thụ mạnh trong nước và xuất khẩu.

H.CHÂU

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/an-giang-ra-mat-chi-hoi-nong-dan-nghe-nghiep-trong-xoai-cat-chu-508091.html