An Giang: Phối hợp liên ngành tăng cường công tác vận động quần chúng

Ngày 31-3, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp liên ngành thực hiện công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội (giai đoạn 2021-2025).

Cụ thể, tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp liên ngành thực hiện công tác vận động quần chúng.

Ban Chỉ đạo tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện chương trình phối hợp liên ngành thực hiện công tác vận động quần chúng nội dung về: tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo… và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng yêu cầu phát động xuyên suốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; mở rộng không gian phòng, chống tội phạm, trong đó lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm. Tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, để mỗi người dân là một thành viên xuất sắc tham gia phòng, chống tội phạm.

Các đơn vị ký kết công tác phối hợp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu tại lễ ký kết

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-phoi-hop-lien-nganh-tang-cuong-cong-tac-van-dong-quan-chung-a300080.html