An Giang: Phó bí thư tỉnh nói về chuyện con trai cờ bạc, đá gà

Ông Võ Anh Kiệt - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang xác nhận con trai mình nghiện ma túy và ông không biết việc con trai tham gia bảo kê, tổ chức đá gà.

Hàng chục đối tượng đá gà ăn tiền bị Công an H.Phú Tân xử lý trong ngày 5.1 vừa qua - Ảnh: Thanh Nguyên

Ngày 14.1, dư luận xôn xao trước thông tin Võ Quang Trường, con trai của ông Võ Anh Kiệt - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang tham gia tổ chức, bảo kê các trường gà, sới bạc ở xã Tân Trung, H.Phú Tân, An Giang.

Ông Võ Anh Kiệt cho biết đang cảm thấy rất buồn trước thông tin con trai của ông tổ chức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu từ nhiều năm nay tại quê nhà xã Tân Trung.

Cũng theo ông Kiệt, trước đây con trai của ông tham gia nghĩa vụ quân sự và đã được vào biên chức trong quân đội nhưng không tiếp tục phục vụ mà trở về quê sinh sống. Cách nay khoảng 6 năm, Trường có vợ và xin gia đình cho ra ngoài cất nhà ở riêng.

Sau khi có được 2 con nhỏ thì Trường ly hôn với vợ và sống lêu lổng rồi nghiện ma túy. Thấy vậy, ông Kiệt đưa 2 đứa cháu nội về nhà nuôi dưỡng và đưa Trường đi Côn Đảo cai nghiện, nhưng Trường đã bỏ trốn sau hơn 1 năm điều trị.

Ông Kiệt nói rằng không hay biết về việc con trai tổ chức đánh bạc, đá gà. Ông rất khổ tâm vì con trai đã lớn, nhưng cha mẹ khuyên nhủ nhiều lần không nghe. Chính bản thân ông Kiệt đã từng nói với công an cứ bắt con ông đưa đi cải tạo chứ ông không có ý bao che.

Ngay cả những lúc đi công tác ở Hà Nội, ông Kiệt cũng đã trình bày nỗi khổ tâm với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để được chia sẻ, và sẵn sàng nghỉ việc để nhận trách nhiệm.

Trong khi đó, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết trong năm 2017, Trường từng bị lực lượng chức năng ở H.Phú Tân xử phạt hành chính do có tham gia đá gà ăn tiền chứ không phải đứng ra tổ chức để thu tiền xâu.

Tuy nhiên, sau khi có dư luận cho rằng Trường đứng đằng sau các vụ đá gà hay lắc tài xỉu ở địa phương thì công an tỉnh chỉ đạo cho phòng nghiệp vụ cử trinh sát theo dõi nắm tình hình để thu thập chứng cứ với mục đích làm trong sạch địa bàn.

Trong năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt nóng nhiều vụ đá gà trên địa bàn xã Tân Trung, với mỗi vụ lên đến hàng chục đối tượng tham gia. Qua đấu tranh khai thác, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trường là kẻ cầm đầu hay tổ chức đá gà như phản ánh.

Thiếu tướng Tư cho biết, Công an tỉnh An Giang kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp tái phạm sau khi bị xử phạt hành chính dù đó là ai. Giám đốc Công an An Giang cũng không loại trừ nhiều băng nhóm khác lấy danh nghĩa của Trường là con của Phó bí thư tỉnh để dễ bề hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, thiếu tướng Tư cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được ai là người đứng ra tổ chức đá gà hay đánh bạc ở xã Tân Trung vì chứng cứ chưa đủ chứng minh.

Ông Võ Anh Kiệt cho biết thêm, Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo tổ chức họp báo để thông tin chính thức đến cơ quan báo chí.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/an-giang-pho-bi-thu-tinh-noi-ve-chuyen-con-trai-co-bac-da-ga-105273.html