An Giang: Phát huy chí tiến công, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Sáng 12-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); triển khai kế hoạch năm 2021; tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các PCTN giai đoạn 2013-2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các PCTN giai đoạn 2013-2020

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, năm 2021- năm đầu của nhiệm kỳ mới, bối cảnh mới của thế giới, đất nước… đội ngũ cán bộ ngành nội chính cần sốc lại tinh thần, phát huy chí tiến công cao độ, thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao hơn.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, UBND tỉnh về nghị quyết, chủ trương, văn bản liên quan đến công tác nội chính, PCTN; làm nòng cốt trong công tác PCTN, xử lý tiêu cực trong xã hội, trong bộ máy một cách rốt ráo hơn; quan tâm thực hiện việc kiểm soát quyền lực, nhất là đối với những người có chức vụ, quyền hạn. Có giải pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm (buôn lậu, buôn bán ma túy, xâm nhập biên giới trái phép, tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng…). Phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật cả trong hệ thống chính trị và nhân dân. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an toàn cuộc sống của nhân dân.

Dịp này, có 1 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong PCTN giai đoạn 2013-2020.

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-phat-huy-chi-tien-cong-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-noi-chinh-phong-chong-tham-nhung-a294233.html