An Giang: Phát hiện hành vi tham nhũng ở từng cơ quan còn yếu

Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng ngay trong từng cơ quan, đơn vị còn yếu, nặng tính hình thức.

Ngày 9-7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kì 2016-2021 khai mạc.

Nhận định tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang cho biết thời gian qua các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được thực hiện triển khai đầy đủ tích cực hơn.

Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng được tăng cường và ngày càng đi vào thực chất, góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện cơ hội phát sinh tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp và tinh vi. Việc phát hiện hành vi tham nhũng ngay trong từng cơ quan, đơn vị còn yếu, nặng tính hình thức, chưa phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tổ chức xã hội doanh nghiệp và nhân dân trong đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng để kịp thời phát hiện xử lý.

Theo nguồn tin của PLO, hiện cơ quan điều tra đang thụ lý hai vụ với 6 bị can, tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Cụ thể, vụ Nguyễn Thị Yến và bốn đồng phạm tại Hội Liên hiệp phụ nữ huyện An Phú, số tiền 43 triệu đồng và vụ Nguyễn Phước Linh, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Bình, huyện Phú Tân có dấu hiệu vi phạm trong mua sắm tài sản công, xây dựng và đào ao nuôi cá trái phép với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, vào ngày 1-6 UBND huyện Châu Thành cũng có kết luận Thanh tra, yêu cầu nguyên Hiệu trưởng Trường THCS An Châu nộp khắc phục số tiền hơn 163 triệu đồng; đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra huyện xử lý theo quy định pháp luật.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/an-giang-phat-hien-hanh-vi-tham-nhung-o-tung-co-quan-con-yeu-923120.html