An Giang: Phát hiện gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu

Chỉ trong 2 ngày, Công an tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện và tạm giữ gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Số thuốc lá vô chủ được lực lượng chức năng phát hiện tại bãi đất trống - Ảnh: Anh Túc

Số thuốc lá vô chủ được lực lượng chức năng phát hiện tại bãi đất trống - Ảnh: Anh Túc

Chiều 23.12, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu đang trên đường vận chuyển tiêu thụ.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 23.12, Tổ công tác Chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang), đang trên đường tuần tra trên tuyến tỉnh lộ 948 hướng H.Tịnh Biên về H.Tri Tôn (An Giang) thì phát hiện 2 người chạy 2 xe mô tô với tốc độ cao. Nghi họ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu nên tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra 2 xe mô tô biển kiểm soát 67F1-189.99 và 67D1-803.67 lần lượt do Nguyễn Thiên Phúc (SN 1991, ngụ ấp An Phú, xã An Long, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp - hiện đang tạm trú khóm Xuân Biên, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) và Đỗ Đông Hải (SN 1980, ngụ khóm Xuân Phú, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) điều khiển, có 3.000 bao (mỗi xe 1.500 bao) thuốc ngoại các nhãn hiệu Jet, Hero.

Qua làm việc ban đầu, Phúc và Hải khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá ngoại trên cho 1 người Campuchia về nội địa để tiêu thụ. Vì vậy, tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trước đó 1 ngày (22.12), Tổ công tác chống buôn lậu của phòng Cảnh sát kinh tế cũng phát hiện tại bãi đất trống thuộc ấp Hòa Phú 1, TT.An Châu, H.Châu Thành, tỉnh An Giang, có nhiều túi nilon màu đen nằm rải rác, nghi vấn thuốc lá điếu nhập lậu.

Chúng tôi tiến hành kiểm tra nhanh, thì phát hiện trong các túi nilon màu đen có chứa 6.650 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các nhãn hiệu và không có ai nhận là chủ sở hữu số thuốc lá điếu nhập lậu trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”, 1 cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/an-giang-phat-hien-gan-10000-bao-thuoc-la-nhap-lau-128220.html