An Giang phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 18/2, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'; trồng cây chủ quyền trên biên giới nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021.

Phong trào trồng cây xanh được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới hàng năm là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh. Thông qua phong trào, BĐBP tỉnh An Giang mong muốn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo cảnh quan đơn vị “xanh - sạch - đẹp”, thiết thực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động: “Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Cùng với đó, việc trồng cây chủ quyền trên biên giới cũng góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Phú Hội, BĐBP tỉnh An Giang trồng cây trong khuôn viên đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Phú Hội, BĐBP tỉnh An Giang trồng cây trong khuôn viên đơn vị.

Dựa trên điều kiện địa bàn, thổ nhưỡng, khuôn viên và quy hoạch của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn, dịp này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang trồng mới các loại cây xanh, bao gồm: các loại cây lấy bóng mát, cây cảnh, cây ăn trái, cây hoa,…

Tại Lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã trồng khoảng 2.000 cây xanh tại đơn vị và các khu vực công cộng trên địa bàn, trồng 500 cây chủ quyền trên biên giới.

Qua những hoạt động thực tiễn này sẽ tạo cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước bền vững./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/an-giang-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-574907.html