An Giang: Nghịch tử 9x đánh cha ruột tử vong vì bị phá giấc ngủ

Đang ngủ bị cha gọi dậy la mắng, thanh niên trẻ bực tức lấy hung khí đánh chết đấng sinh thành.

Ngày 24/2 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Hoài Ân (SN 1995; ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, báo Người lao động đưa tin.

Hiện trường vụ nghịch tử đánh chết cha ruột tại TP Châu Đốc (ảnh: Fb Người An Giang).

Hiện trường vụ nghịch tử đánh chết cha ruột tại TP Châu Đốc (ảnh: Fb Người An Giang).

Vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng 20/2, khi Ân đang ngủ thì ông N.P.N. (49 tuổi, cha ruột của Ân) đi nhậu về. Do say xỉn, ông N. lớn tiếng chửi bới, la hét khiến Ân thức giấc.

Bất bình, Ân bắt đầu cãi cọ với cha thậm chí thách thức đánh nhau. Trong lúc đôi co, Ân mất bình tĩnh, lấy khúc gỗ đập thẳng vào đầu cha khiến ông N. ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo báo Tiền Phong, Công an TP.Châu Đốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi tiếp nhận thông tin. Tại đây lực lượng tiến hành khám nghiệm và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Ân để điều tra về hành vi giết người.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-giang-nghich-tu-9x-danh-cha-ruot-tu-vong-vi-bi-pha-giac-ngu-a423318.html