An Giang mùa nước nổi: Bông điên điển 40 ngàn/ký, khan hàng

Vào đầu mùa nước nổi, cùng với các loại cá đồng, bông điên điển là đặc sản ở miền Tây mùa lũ về. Năm nay lũ về sớm, người dân các làng nghề tấp nập, tất bật sắm ngư cụ đánh bắt cá tôm, số khác lại hái bông điên điển như nghề mưu sinh mùa lũ về....

Hiện nay, bông điên điển được bày bán trên Tỉnh lộ 941 (đoạn thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Theo chị Nguyễn Thị Phượng (ấp Vĩnh Lộc), do thời tiết thất thường nên bông điên điển mới có thời gian gần đây, nhưng không nhiều như mọi năm, có thể cung cấp khoảng 10kg/ngày.

Điên điển được bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg, rất hút hàng. Khu vực từ cầu số 4 đến cầu số 5 trên Tỉnh lộ 941 hiện có rất nhiều hộ bán sản phẩm đồng quê như: dưa điên điển, cà na, bông điên điển...

Vào mùa nước nổi hàng năm, các hộ dân khu vực này có thêm nguồn thu nhập từ hái bông điên điển bán cho khách đi đường. Việc bày bán này tạo nên nét độc đáo riêng trên tuyến đường quê.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/an-giang-mua-nuoc-noi-bong-dien-dien-40-ngan-ky-khan-hang-904589.html