An Giang long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 26-3, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo các sở, ngành và các đại biểu trong, ngoài tỉnh, thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đến dự lễ.

Đại biểu tham dự lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chương trình văn nghệ phục vụ lễ tưởng niệm

Phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đọc diễn văn tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo tỉnh, đại biểu dâng hương lên Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ôn lại lịch sử, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương An Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định: lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để nhân dân An Giang thể hiện đạo lý “Uống nước nhờ nguồn”, dâng lên những nén hương, những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc thành quả mà Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã dầy công vun đắp…

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phẩm chất cao quý của Bác Tôn, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp văn minh…

THANH HÙNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-long-trong-to-chuc-le-tuong-niem-41-nam-ngay-mat-cua-chu-tich-ton-duc-thang-a299647.html