An Giang: Lợi dụng giãn cách xã hội, nam thanh niên dùng xe máy vận chuyển 1.490 bao thuốc lậu

Lợi dụng lúc đường xá vắng vẻ do dịch, một nam thanh niên dùng xe gắn máy chở thuốc lá lậu nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 24.7, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Trung Hiếu (SN 1986, ngụ khóm Vĩnh Phú, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trần Trung Hiếu có hành vi vận chuyển hàng cấm - Ảnh: Anh Túc

Theo thông tin, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 24.7, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến khu vực ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc thì phát hiện Hiếu đang điều khiển xe gắn máy không biển số chạy tốc độ cao từ hướng TP.Châu Đốc về H.Châu Phú, trên xe có chở nhiều bọc đen (nghi vấn hàng cấm), nên đã tiến hành mật phục và bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bọc đen mà Hiếu đang chở có chứa 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, thuộc nhiều nhãn hiệu, trị giá khoảng 21 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiếu khai nhận số thuốc lá lậu trên được Hiếu vận chuyển thuê cho một người lạ mặt, khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/an-giang-loi-dung-gian-cach-xa-hoi-nam-thanh-nien-dung-xe-may-van-chuyen-1-490-bao-thuoc-lau-169089.html