An Giang: Liên tiếp phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở cầm đồ

Công an tỉnh An Giang triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra các cơ sở cầm đồ trên địa tỉnh, phát hiện nhiều cơ sở vị phạm.

Chiều 10/5, Công an thành phố Châu Đốc, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, lực lượng hình sự các địa bàn triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra các cơ sở cầm đồ. Qua đó đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm.

Nhiều xe mô tô không giấy chứng nhận đăng ký tại các cơ sở cầm đồ.

Nhiều xe mô tô không giấy chứng nhận đăng ký tại các cơ sở cầm đồ.

Theo đó, ngày 7/5, Tổ công tác thuộc Đội hình sự Công an thanh phố Châu Đốc phối hợp cùng Công an các phường, đồng loạt kiểm tra các cơ sở cầm đồ “Na III”, tại tổ 9, khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A (do ông Huỳnh Hữu Phước, sinh năm 1957, trú tại tổ 12, khóm 3, phường Châu Phú A) làm chủ; cơ sở cầm đồ “Phước Hoa” tại tổ 5, khóm 3, phường Châu Phú A (do ông Lý Phước Hoa, sinh năm1984) làm chủ và cơ sở “Bình Trang”, trên đường Trương Công Định, khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B (do bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1952) làm chủ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cơ sở cầm đồ “Bình Trang” có 53 xe mô tô (trong đó có 33 xe cầm không chính chủ, 20 xe chính chủ); cơ sở câm đồ “Na III” có 106 xe mô tô (trong đó có 99 xe mô tô không chính chủ, 7 xe chính chủ); cơ sở cầm đồ “Phước Hoa” có 47 xe mô tô (trong đó có 32 xe không chính chủ và 7 xe không giấy chứng nhận đăng ký).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ 7 xe không giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký xe của 164 xe không chính chủ để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng Công an toàn huyện đã ra quân và tiến hành kiểm tra 12 cơ sở cầm đồ. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở dịch vụ cầm đồ của ông Lê Văn Lớn, sinh năm 1974, ngụ khóm An Định 3, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn vi phạm "Cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ của người đó cho người mang tài sản đi cầm cố"; vi phạm “Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự”.

Qua đó tạm giữ 8 xe môtô các loại, 8 giấy chứng nhận đăng ký xe. Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Thắm - Quỳnh Như - Đông Triều

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/an-giang-lien-tiep-phat-hien-nhieu-sai-pham-tai-cac-co-so-cam-do-d155273.html