An Giang kỳ vọng thu hút đầu tư hơn 130 ngàn tỉ đồng

Dự kiến có hàng chục doanh nghiệp đầu tư và cam kết đầu tư trên 130 ngàn tỉ đồng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh An Giang năm 2018.

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức, Hội nghị XTĐT tỉnh An Giang năm 2018, sau thời gian tạm dừng, công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc diễn ra vào sáng 15.12 tại TP Long Xuyên với sự tham dự của 500 đại biểu trong và ngoài nước.

Được xác định là cơ hội giới thiệu, quảng bá, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư lớn nên công tác chuẩn bị được An Giang thực hiện khẩn trương và đầu tư chu đáo. Theo đó, không chỉ công bố rộng rãi thông tin, chính sách ưu đãi đầu tư trên từng lĩnh vực thế mạnh trên nhiều cơ quan báo, đài, phương tiện truyền thông, như: Nông nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch sông nước, dịch vụ thương mại và công nghiệp..., An Giang còn mời gọi nhiều chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực thế mạnh tiềm năng của tỉnh để giới thiệu, quảng bá và gợi mở những giải pháp để An Giang tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ, tương tác giúp các doanh nghiệp đánh thức tiềm năng trở thành lợi thế và thành công, cũng như cho doanh nghiệp đánh thức, phát huy tiềm năng một cách tốt nhất, bền vững nhất.

Chùa Lá trên Núi Cấm - một trong những lợi thế tiềm năng du lịch tâm linh của tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Chùa Lá trên Núi Cấm - một trong những lợi thế tiềm năng du lịch tâm linh của tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó Hội nghị đã mời các chuyên gia như: TS Trần Du Lịch (thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ), ngài Guillaume Van Grinsven (chuyên gia cấp cao của Tổ chức Hỗ trợ quốc tế Hà Lan - PUM)...

Với sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ này, hy vọng Hội nghị sẽ thành công và đạt được mức thu hút đầu tư trên 130 ngàn tỉ như thông tin từ các doanh nghiệp cam kết.

Giám đốc Sở KHĐT tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, dự kiến có 26 dự án với tổng vốn đăng ký 32.408 tỉ đồng sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư ngay tại Hội nghị, gồm: 11 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 5 dự án thương mại - dịch vụ - du lịch, 3 dự án công nghiệp, 6 dự án lĩnh xây dựng - đô thị và 1 dự án lĩnh vực y tế...

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhận được thông tin từ nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp quan tâm, cam kết đầu tư với tổng vốn khoảng 100 ngàn tỉ đồng.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/an-giang-ky-vong-thu-hut-dau-tu-hon-130-ngan-ti-dong-645776.ldo