An Giang: Khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng liên quan vụ chém người trên Quốc lộ 91

Sau khi vụ việc chém người xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) gây xôn xao dư luận. Nhằm để bạn đọc nắm rõ vụ việc, Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông tin những diễn biến và nội dung ban đầu có liên quan. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP. Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn khẩn trương điều tra truy xét, quyết bắt giữ các đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Phạm Phước Lắm

Phạm Cao Đặng

Võ Thanh Sơn

A Ben

Nguyễn Tú Anh

Chiều 8-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng liên quan, gồm: Phạm Phước Lắm (sinh năm 1996, xã Phước Hưng, An Phú), Phạm Cao Đặng (sinh năm 1997, ngụ xã Mỹ An, Chợ Mới), Võ Thanh Sơn (sinh năm 1985, ngụ phường Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương), A Ben (sinh năm 1996, ngụ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum) và Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn). Lực lượng công an cũng đang giám sát chặt chẽ các đối tượng có liên quan bị thương tích đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Đồng thời, Công an huyện Thoại Sơn đã bắt và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn nghèo, sinh năm 1990, ngụ ấp Nam Huề, xã Bình Thành, Thoại Sơn) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan vụ án.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, nên khi tình cờ gặp nhau vào khoảng 14 giờ, ngày 5-12-2020, Trần Hoàng Tân (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1993, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập) đã xảy ra cự cãi và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thiện gọi điện thoại cho Trung Minh Chiến (sinh năm 1988, ngụ cùng ấp đang làm công nhân ở Bình Dương) để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với Tân. Lúc này, Chiến đang nhậu tại nhà cùng với 11 người bạn (nhóm 11 người đến từ Bình Dương sau khi dự đám cưới tại ấp Đông Sơn 1).

Nghe xong, Chiến đồng ý hỗ trợ Thiện, đồng thời Chiến rủ 11 người bạn đang nhậu chung lên xe ôtô biển kiểm soát 61B-016.46 (xe các đối tượng thuê đi dự đám cưới) do Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, ngụ phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên) điều khiển đến rước Thiện cùng vài đối tượng khác để đi gặp Tân. Khi gặp nhóm của Tân (Tân và khoảng 6 đối tượng khác) tại ấp Đông Sơn 1 thì nhóm của Thiện xuống xe đi bộ.

Thấy nhóm Thiện, nhóm của Tân dùng súng (nghi vấn súng bắn đạn cao su) bắn chỉ thiên 2 phát. Nghe tiếng súng nổ, nhóm của Thiện bỏ chạy về phía đầu xe ôtô 16 chỗ, đồng thời lấy các loại dao tự chế chuẩn bị sẵn trong bao cất giấu trong xe cùng nhau quay trở lại rượt chém nhóm của Tân. Hậu quả, Tân và Trần Minh Triết bị thương tật.

Sau khi gây án xong, nhóm của Chiến cùng nhau lên xe ôtô nhanh chóng quay về lại tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi xe ôtô đang lưu thông trên Quốc lộ 91 hướng về Vàm Cống, đến khu vực thuộc khóm Trung Hưng (phường Mỹ Thới) thì bất ngờ bị 10 đối tượng lạ mặt (qua xác minh ban đầu nhóm này do Huỳnh Văn Tèo (Tèo 72 mục ruồi, sinh năm 1983, ngụ số 215/6E khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên cầm đầu) chặn đường, đập bể kính xe ôtô và dùng các loại hung khí (dao, mã tấu) tấn công nhóm Chiến đang ngồi trên xe, sau đó lên 6 xe môtô tẩu thoát. Hậu quả, làm 6 người trong xe ôtô bị thương được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc (trong đó có 4 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang).

Cùng với việc khởi tố vụ án, tạm giữ các đối tượng liên quan của Công an huyện Thoại Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP. Long Xuyên đang thực hiện thủ tục khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và tạm giữ nhiều tang vật, xe ôtô liên quan đến vụ án. Song song đó, các lực lượng tập trung truy xét nhanh số đối tượng chặn, đập phá và chém người trên xe ôtô. Cũng theo điều tra ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng Tân và Thiện mà cả 2 đã lôi kéo rất nhiều các đối tượng khác vào vụ án.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-khoi-to-vu-an-tam-giu-doi-tuong-lien-quan-vu-chem-nguoi-tren-quoc-lo-91-a291305.html