An Giang: Khánh thành Nhà Văn hóa Lao động đầu tiên

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh với diện tích đất 9.500 m2 tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Công trình gồm khối nhà chính 4 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 5.740 m2.

Trong đó, nhà đa năng 3.600 m2; sân khấu biểu diễn 500 chỗ ngồi, khán đài với sức chứa khoảng 2.000 người; phòng tập thể hình và thể dục thẩm mỹ… Tổng kinh phí xây dựng công trình là trên 60 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ngành văn hóa là 30 tỉ đồng, nguồn tài chính Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh An Giang 15 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 15 tỉ đồng.

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang đưa vào sử dụng từ ngày 19-9-2020 Ảnh: THẠCH BÁCH

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang đưa vào sử dụng từ ngày 19-9-2020 Ảnh: THẠCH BÁCH

Công trình này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

V.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/an-giang-khanh-thanh-nha-van-hoa-lao-dong-dau-tien-20200920203807451.htm