An Giang: Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Công an tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2021).

Chiều ngày 16/4, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2021). Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí nguyên Ban Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các ban ngành, Công an các đơn vị, địa phương đã đến dự.

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cả nước và Công an tỉnh An Giang nói riêng.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp mặt.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp mặt.

75 năm qua, dù ở mỗi thời kỳ khác nhau với những tên gọi khác nhau, nhưng cơ quan tham mưu của lực lượng Công an đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, luôn tận tụy, sáng tạo, đổi mới trong công tác, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Công an tỉnh An Giang qua các thời kỳ, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt; lực lượng Tham mưu đã khắc phục mọi khó khăn, thể hiện vai trò đắc lực của mình trong công việc, là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp, là sợ dây liên kết các lực lượng Công an trong thế trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh.

Đại tá Phan Quang Điểm, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Từ việc nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã đề xuất đường lối, chủ trương, phương châm công tác, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tạo môi trường hòa bình, ổn định góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh và Thượng tá Huỳnh Thanh Lâm, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Tại buổi Họp mặt, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, đóng góp to lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng Tham mưu Công an tỉnh. Đồng thời, mong muốn cán bộ chiến sỹ làm công tác này tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn hiện nay cả nước đang hướng đến bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, việc thực hiện chiến dịch thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân, cũng như thực hiện nhiệm vụ kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế” tại địa phương.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể.

Dịp này, Công an tỉnh đã trao Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Giấy khen Công an tỉnh cho 10 tập thể, 43 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu Công an nhân dân và thành tích trong đợt thu đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng 420 triệu đồng hỗ trợ cất 6 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhiệm công tác tham mưu ở Công an các đơn vị, địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Thắm - Trọng Tầm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/an-giang-hop-mat-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-tham-muu-cong-an-nhan-dan-d153650.html