An Giang: Hỗ trợ các hộ thiệt hại do hỏa hoạn ở xã Tân Hòa

Ngày 21-12, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (An Giang) Lê Nguyên Châu cho biết, huyện đã tổ chức cuộc họp xem xét, vận động và phối hợp các ngành chức năng tỉnh để hỗ trợ cất nhà cho những hộ bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa vào ngày 20-12.

Trao hỗ trợ các hộ bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn

Trước mắt, UBND xã Tân Hòa đã sắp xếp nơi tạm trú cho các gia đình, phối hợp đoàn thể cùng Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân, các nhà hảo tâm hỗ trợ mùng, mền, chiếu, vật dụng và tiền mặt 4 triệu đồng cho mỗi hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 20-12, tại ấp Mỹ Hóa 2 xảy ra vụ cháy, ngọn lửa xuất phát từ nhà ông Võ Minh Luân, sau đó lan nhanh sang các nhà lân cận.

Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn 6 căn nhà và 3 căn bị cháy một phần, tổng thiệt hại tài sản hơn 755 triệu đồng, trong đó có 1 hộ cận nghèo, 8 hộ còn lại hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Võ Minh Luân (có biểu hiện tâm thần) ở nhà một mình, dọa ai vào nhà sẽ đốt nhà, sau đó vừa mở khóa bình gas, vừa sử dụng quẹt gas làm lửa phát cháy.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-ho-tro-cac-ho-thiet-hai-do-hoa-hoan-o-xa-tan-hoa-a292359.html