An Giang: Hai thanh niên trộm gà đâm chết chủ nhà sau khi bị phát hiện

Sau khi phát hiện và ngăn cản hai thanh niên trộm gà của nhà mình, ông Trần Văn Ê (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) đã bị đâm bằng dao xếp, dẫn đến tử vong. Em rể nạn nhân cũng bị đâm trúng chân phải.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Đỗ Hùng Sơn Ảnh: Linh Giang

Nguyễn Đỗ Hùng Sơn Ảnh: Linh Giang

Lê Văn Đại tại cơ quan công an Ảnh: Linh Giang

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, Sơn và Đại chạy xe máy đến nhà ông Trần Văn Ê (45 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) để bắt trộm gà.

Ông Ê sau đó phát hiện sự việc nên đã tri hô trộm rồi dùng tay đánh thanh niên ngồi trên xe máy. Bất ngờ, ông Ê bị người này rút dao tấn công lại. Hậu quả là ông Ê đã bị đâm trúng ngực và ngã gục xuống bất tỉnh.

Cùng lúc này, ông Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, em rể ông Ê) nghe thấy tiếng la của ông Ê nên đã chạy ra đuổi theo thanh niên đang vác 2 bao tải gà của nhà ông Ê. Tuy nhiên, trong lúc đôi bên giằng co, ông Lâm tiếp tục bị hai nam thanh niên này đâm trúng vào vùng đùi.

Sau khi gây án, hai tên trộm nhảy lên xe máy bỏ chạy. Còn ông Ê được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hung khí được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Anh Minh.

Nhận được thông tin, Công an TP.Châu Đốc đã huy động lực lượng truy bắt 2 kẻ trộm gà. Cuối cùng, sau hơn 3 giờ truy đuổi, lực lượng công an cũng bắt giữ được hai đối tượng này.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Sơn và Đại là hai nam thanh niên đã cố ý đột nhập vào nhà ông Ê và tấn công chủ nhà sau khi bị phát hiện.

Hiện, lực lượng công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Lam Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/an-giang-hai-thanh-nien-trom-ga-dam-chet-chu-nha-sau-khi-bi-phat-hien-88074.html