An Giang: Đề nghị xử lý tình trạng khai thác cát núi trái phép

UBND xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã gửi công văn đề nghị xử lý dứt điểm việc khai thác cát núi 'chui' vào ban đêm ở các vùng đồi, núi và đất ruộng ven núi.

Tình trạng khai thác cát núi trái phép tại An Giang. Ảnh: laodong.vn

Tại hiện trường khai thác cát trái phép ở xã An Phú, khu vực khai thác rộng khoảng 1.000m2 có nhiều chỗ bị khoét sâu từ 2 - 3m. Lãnh đạo xã An Phú cho biết, dù địa phương vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng hiện vẫn tồn tại tình trạng khai thác cát núi trái phép tại một số khu vực.

Nguyên nhân là do đối tượng khai thác cát trái phép thường hoạt động vào lúc nửa đêm về sáng và luôn có người canh chừng nên lực lượng chức năng rất khó bắt quả tang.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định cấm khai thác khoáng sản tại ở 42 khu vực, với tổng diện tích hơn 6.918 ha.

Theo đó, từ tháng 4/2018, cấm khai thác tại 42 khu vực với lý do đã được tỉnh quy hoạch liên quan đến các diện tích đất thuộc khu vực di tích lịch sử - văn hóa; đất dành cho mục đích quốc phòng và an ninh; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ kết hợp với quốc phòng, an ninh.

Quyết định này nhấn mạnh: Kể từ thời điểm này, trên địa bàn tỉnh An Giang không có khu vực hay điểm nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/an-giang-de-nghi-xu-ly-tinh-trang-khai-thac-cat-nui-trai-phep-45486