An Giang đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 24-12, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Năm 2020, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh duy trì hoạt động 57 mô hình trong phong trào TDBVANTQ. Trong năm, có 44 tập thể, 336 cá nhân tiêu biểu phát hiện và trực tiếp truy bắt tội phạm được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện, xã khen thưởng đột xuất. Thông qua hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.624 tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an làm rõ 2.208 vụ, bắt 48 đối tượng truy nã, vận động 13 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương kết quả phong trào TDBVANTQ các ngành, các cấp đã đạt được. Qua đó đề nghị, thời gian tới, các đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tư.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn với nâng chất, hiệu quả công tác xây dựng, phát triển các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong các khu, cụm công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đặc biệt, làm tốt công tác xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt, công tác tham mưu, kiểm tra, thi đua, khen thưởng trong phong trào TDBVANTQ…

Dịp này, Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 77 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2020.

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/day-manh-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a292766.html