An Giang: Công an tỉnh tiếp Cục Viễn thông – cơ yếu và nghiệm thu hệ thống máy bộ đàm

Sáng ngày 7/1, Đoàn công tác của Cục Viễn thông và cơ yếu – Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình – Cục trưởng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc Công an tỉnh An Giang về công tác viễn thông – cơ yếu và nghiệm thu hệ thống máy bộ đàm số. Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Nhật Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn công tác của Cục Viễn thông và cơ yếu - Bộ Công an lắng nghe Công an tỉnh trình bày những thuận lợi, khó khăn. (Ảnh: CA An Giang)

Đoàn công tác của Cục Viễn thông và cơ yếu - Bộ Công an lắng nghe Công an tỉnh trình bày những thuận lợi, khó khăn. (Ảnh: CA An Giang)

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình thực trạng, nhu câu công tác viễn thông, cơ yếu của Công an tỉnh, chia sẻ những khó khăn và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lực lượng đang trực tiếp làm công tác này. Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình – Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu – Bộ Công an đã đánh giá cao sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ làm công tác viễn thông cơ yếu; đồng thời sẽ cố gắng trang cấp một số trang thiết bị cần thiết để hỗ lực lượng này thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình – Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, Đại tá Nguyễn Nhật Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện nhà thầu ký biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. (Ảnh: CA An Giang)

Tại đây, Đoàn và Công an tỉnh đã tổ chức nghiệm thu hệ thống máy bộ đàm số với 03 trạm cố định, 01 trạm di động cùng 222 máy. Đây là một trong những trang thiết bị mới, hiện đại, góp phần đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc luôn được thông suốt trong Công an toàn tỉnh, phục vụ kịp thời có hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bích Trâm - Khánh Thùy

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/an-giang-cong-an-tinh-tiep-cuc-vien-thong-co-yeu-va-nghiem-thu-he-thong-may-bo-dam-16849/