An Giang căng sức ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự và chính quyền tỉnh An Giang đang phải căng sức ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép nhất là dịp 30/4 và thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Thái Lan và Campuchia, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Một số đối tượng trong nước móc nối với người nước ngoài, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam, nhất là các tỉnh vùng biên giới Tây Nam. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự và chính quyền địa phương đang phải căng sức ngăn chặn, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và thời điểm Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Cán bộ Đồn biên phòng Phú Hữu tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Cán bộ Đồn biên phòng Phú Hữu tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, có đường biên giới khoảng 6km, với nhiều đường mòn lối mở. Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép qua biên giới, đảm bảo không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, những ngày qua, trong những buổi tuần tra đêm dọc tuyến biên giới, ngoài lực lượng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Quân sự…còn có các lực lượng đoàn thể và giáo viên của các trường học trên địa bàn tăng cường tuần tra chung.

Cán bộ chiến sỹ Tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 số 9, Đồn BP Vĩnh Gia chuẩn bị đi tuần tra.

Thầy Nguyễn Văn Phinh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học “A” Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết: “Về góc độ giáo viên, chúng tôi cũng là một người dân, tất cả anh em giáo vên của đơn vị đều tham gia thực hiện việc phòng chống Covid-19, để nhằm ngăn chặn kịp thời những đối tượng xâm nhập trái phép từ Campuchia vào Việt Nam”.

Phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch, những ngày qua, người dân ở khu vực biên giới không chỉ thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, mà còn tham gia tố giác người lạ xuất hiện tại địa phương, giúp chính quyền quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trái phép. Ông Nguyễn Văn Kỷ, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết, từ khi dịch Covid-19 tại Campuchia bùng phát, việc một số người dân từ vùng dịch nhập cảnh trái phép về Việt Nam sẽ làm tăng nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng. Để chia sẻ khó khăn với lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương, nên ông đã tình nguyện tham gia tổ tuần tra lưu động.

“Với tư cách là một người dân, thì cũng tham gia cùng chung với Đảng ủy, Ủy ban để đi tuần tra biên giới hàng đêm, trước nhất để ngừa cho mình và gia đình, thứ hai là ngừa cho công đồng, mình là người dân phải có bổn phận chung tay với chính quyền địa phương”, ông Kỷ chia sẻ.

Kiểm tra y tế người dân nhập cảnh qua cửa khẩu.

Huyện An Phú, với đường biên giới dài hơn 40 km, tiếp giáp 3 huyện Angkor Boray, Borey Cholsar, Koh Thum của 2 tỉnh Kandal và Takeo thuộc Vương quốc Campuchia. Đây cũng là điểm “nóng” về người nhập cảnh trái phép qua biên giới trong thời gian qua. Để kịp thời ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới, hiện nay huyện đang duy trì 77 Tổ, chốt tuần tra cố định; 26 tổ tuần tra tra lưu động, mỗi tổ từ 10 đến 12 người gồm các lực lượng: đoàn thanh niên, dân quân, cựu chiến binh, giáo viên...và cả nhân dân.

Tổ lưu động được chia làm 2 ca; ca thứ nhất từ 7 giờ tối đến 12 đêm, ca thứ 2 từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã giúp huyện An Phú kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả người xuất nhập cảnh trái phép; cụ thề là đã kịp thời phát hiện, xử lý 3 trường hợp nhập cảnh trái phép, dương tính với Covid-19.

Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra đêm.

“Trong dịp chuẩn bị bầu cử sắp tới, do đặc điểm tình hình của địa phương; tình hình dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp…Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, các phương án, tình huống tổ chức bầu cử trong có dịch bệnh, để vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa tổ chức bầu cử đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi tuần tra suốt đêm, phát hiện, ngăn chặn, quan lý những người xuất nhập cảnh trái phép", ông Hòa thông tin.

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp với tỉnh Takeo và Kandal. Đến thời điểm này, 2 tỉnh này đã có 800 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Do đó, nguy cơ dịch bệnh lan vào địa phương là rất lớn. Tỉnh An Giang đã tổ chức duy trì hơn 200 tổ chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới, kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới. Mặc dù hiện nay đang là thời điểm nắng nóng nhất của của mùa khô, nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới đều với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; phương châm, “không có người nhập cảnh trái phép là không lây lan trong cộng đồng”; không lơ là, chủ quan…Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, cán bộ, chiến sỹ tại các Đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các Tổ, chốt và các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát chặt đường biên, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tuần tra 24/24 cả đường bộ và đường sông.

Chia sẻ về vấn đề này, Đại úy Phan Thanh Hồng, Phó đồn trưởng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cho biết: “Phòng chống dịch trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một phần nào cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của anh em trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm bắt được tình hình như vậy, Đảng ủy, Chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên trực tiếp hàng tuần, đến từng chốt thăm hỏi, động viên nhắc nhở, cũng như nắm bắt về tư tưởng, khó khăn vướng mắc trong cuộc sống, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí; để từ đó, Đảng ủy, Chỉ huy đồn họp đưa ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, để nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19”.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình tư vấn người dân, hướng dẫn người dân làm cam kết Phòng chống dịch.

Hiện nay, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc người nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh sẽ làm tăng nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng bất cứ lúc nào; nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Hiện nay, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành và địa phương, nhất là 5 huyện, thị có đường biên giới tăng cường quản lý, siết chặt biên giới không để người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tổ chức 16 cơ sở điều trị Covid-19, có khả năng điều trị 180 người bệnh. Để chủ động trong công tác điều trị, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, UBND tỉnh An Giang đang có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường tại huyện Châu Thành để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh Covid-19 khi cần thiết; tổ chức 50 cơ sở cách ly tập trung khả năng tiếp nhận hơn 4.400 người…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thêm: “Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nên trong thời gian cao điểm này, tăng cường việc chốt chặt biên cả đường bộ và đường thủy, tại các chốt chặn này tuần tra liên tục 24/24. Tuyên truyền cho nhân dân nhiều hơn nữa, để quản lý chặt hơn nữa trường hợp đi và về của người dân; Đặc biệt là đối với những người lạ đến cư trú, tạm trú trên địa bàn, nắm rõ lịch trình để khai báo cho xã phường, rồi khai báo cho Ban chỉ đạo thị xã, thành phố”.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh An Giang đã có công văn chỉ đạo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh ngoài việc thực hiện nghiêm biện pháp 5K, tập trung siết chặt biên giới không để người qua lại trái phép; hạn chế tổ chức sự kiện đông người; khuyến cáo cán bộ, viên chức, người lao động…không nên tổ chức đi du lịch ngoài tỉnh./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/an-giang-cang-suc-ngan-chan-nguoi-nhap-canh-trai-phep-854013.vov