An Giang: Cá Nàng Hai được giá

Cách đây vài năm, tại An Giang, giá cá thác lác cườm (cá Nàng Hai) chỉ khoảng 38.000 đồng/kg khiến người nuôi thua lỗ. Hiện thương lái ở khắp nơi lùng mua loại cá này để cung ứng cho thị trường.

Cá có trọng lượng từ 0,5 - 0,8kg/con có giá từ 70.000 - 74.000 đồng/kg, người nuôi có lãi từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Mưa, xã Phú Bình, huyện Phú Tân có trên 10 năm kinh nghiệm ương giống cá Nàng Hai chia sẻ, sau tết mới bắt tay vào vụ ương giống nên việc tái đàn sẽ kéo dài từ 2 - 3 tháng. Cá giống cỡ 6 - 8cm rất hiếm, có giá từ 2.000 - 2.500 đồng/con. Việc ương giống gặp nhiều khó khăn do thời tiết phức tạp làm cá hao hụt.

Cá bột được nuôi 2 - 3 tháng có thể bán làm cá giống. Hiện trung bình 15 - 20 ngày, ông Mưa xuất bán khoảng 60.000 - 70.000 con cá giống cho các trại giống ở Hậu Giang. Thời gian cao điểm (tháng 5 - 6), nhu cầu về cá giống cao, ông xuất khoảng 100.000 con.

Ông Mưa cho biết thêm: “Mỗi năm, tôi bán cho các trại giống ở Hậu Giang trên dưới 2 triệu con giống, với giá 2.000 - 3.000 đồng/con. Mặc dù vốn ban đầu bỏ ra khá lớn, chi phí mỗi năm khoảng 3 tỷ đồng nhưng lợi nhuận khá cao, khoảng 700 triệu đồng”.

HƯƠNG HUỆ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/an-giang-ca-nang-hai-duoc-gia-post213612.html