An Giang: Buôn lậu vẫn sử dụng các chiêu thức cũ

Thuốc lá, đường cát Thái Lan vẫn là những mặt hàng nhập lậu được các đối tượng tìm đủ mọi cách vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, phần lớn đối tượng bỏ lại hàng lậu chạy thoát thân.

Đường nhập lậu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương bắt giữ.

Đường nhập lậu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương bắt giữ.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương- Cục Hải quan An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 9 vụ nhập lậu đường cát, với trọng lượng 7,4 tấn, trị giá 94 triệu đồng. Số đường nhập lậu này nhiều hơn số lượng đường nhập lậu do Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương bắt giữ trong cả năm 2018 (hơn 6 tấn).

Đáng chú ý, trong các vụ bắt giữ hàng hóa nhập lậu trên tuyến biên giới Vĩnh Xương, các đối tượng thường bỏ lại hàng lậu chạy thoát thân khi bị lực lượng chức năng đuổi bắt. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, trong số 24 vụ buôn lậu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương phát hiện, bắt giữ có đến 18 vụ đối tượng bỏ lại hàng lậu chạy thoát thân, dẫn đến hàng bị bắt giữ thành vô chủ.

Điển hình, ngày 11/6, tại khu vực biên giới Vĩnh Xương, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện một số đối tượng chạy xe mô tô vận chuyển hàng hóa từ khu vực biên giới Campuchia về Việt Nam nên đã vây bắt. Phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng đã bỏ lại các bao hàng, chạy ngược về phía Campuchia thoát thân. Kiểm tra số hàng hóa bỏ lại, Tổ công tác phát hiện có tổng cộng 38 bao đường cát (gần 2000 kg), còn nguyên bao do Campuchia và Thái Lan sản xuất.

Ngày 22/5/2019, theo tin báo quần chúng, Tổ kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương kết hợp với Tổ tuần tra liên ngành lưu động - 389 thị xã Tân Châu triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai tại vành đai biên giới xã Vĩnh Xương, trên đường nước số 2 thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, phát hiện một số đối tượng đang tập kết các bao, thùng hàng trên Cầu nước số 2, số hàng hóa này được vận chuyển trái phép qua biên giới trên đường kênh giáp ranh giữa từ Campuchia về Việt Nam. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng từ xa, các đối tượng trên bỏ lại hàng chạy ngược về phía Campuchia. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện có 1,75 tấn đường, trên bao bì có ghi chữ nước ngoài (Thái Lan và Campuchia); 1.600 bao thuốc lá điếu ngoại các loại; 9 thùng bia lon các loại; 240 chai thuốc trừ cỏ được vận chuyển trái phép từ Campuchia qua đường kênh, cánh gà cửa khẩu Vĩnh Xương.

Theo Ban chỉ đạo Ban 389 tỉnh An Giang, trong hơn một tháng lại đây, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng đường và thuốc lá có dấu hiệu tăng trở lại. Hiện các lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang đang triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn trên tuyến biên giới.

Theo Cục Hải quan An Giang, phương thức thủ đoạn được các đối tượng thay đổi liên tục nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đối với mặt hàng thuốc lá, sau khi vận chuyển vào nội địa, các đối tượng buôn lậu chuyển ngay lên các xe mô tô đang chờ sẵn, chạy với vận tốc cao, có người canh gác, cảnh giới trên từng tuyến đường. Đặc biệt, thuốc lá lậu không chứa trong nhà, kho như trước đây mà để tại các bãi đất trống, cử người canh giữ, chờ người tới nhận hàng hoặc khi bị phát hiện thì nhanh chóng chạy thoát thân, bỏ lại hàng lậu.

Mặc dù số vụ buôn lậu và trị giá hàng vi phạm giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng theo Cục Hải quan An Giang, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhìn chung diễn biến khá phức tạp, nổi cộm nhất là thuốc lá điếu, đường cát Thái Lan nhập lậu. Đặc biệt trên tuyến đường bộ, đối tượng dùng xe gắn máy xoáy nòng hoặc thuê người đai vác hàng hóa nhập lậu qua 2 cánh gà cửa khẩu, mỗi xe cất giấu 200 -1.000 gói để tránh chế tài xử lý hình sự. Đối với mặt hàng đường cát, các đối tượng vận chuyển mỗi lần từ 3-5 bao, chạy xe máy với tốc độ cao, gây khó khăn cho các lực lượng chống buôn lậu.

Đối với mặt hàng đường cát, để hợp thức hóa đường lậu đưa vào nội địa, các đối tượng buôn lậu đưa đường lậu từ Campuchia về Việt Nam rồi đưa vào các cơ sở chế biến đường phèn nằm sát ngay đường biên giới để nấu chảy, đóng bánh, hộp có khối lượng lớn, sau đó sử dụng chứng từ hóa giá hoặc hóa đơn của các công ty mía đường trong nước đối phó với lực lượng chức năng.

Trước thực trạng trên, Cục Hải quan An Giang đang tiếp tục triển khai các giải pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/an-giang-buon-lau-van-su-dung-cac-chieu-thuc-cu-107878.html