An Giang: Buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép

Sau thời gian bị dư luận phản đối, UBND TP.Châu Đốc (An Giang) đã chính thức xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư công trình trên núi Sam tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ đang xây dựng trái phép.

Theo quyết định từ UBND TP.Châu Đốc, công ty TNHH MGA Việt Nam bị phạt hành chính 30 triệu vì xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ đầu tư tiến hành khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ toàn bộ công trình đã vi phạm. Việc tháo dỡ đã bắt đầu từ ngày 9/3 và dự kiến hoàn thành trong một tuần.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc thừa nhận sự thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát việc xây dựng trên địa bàn thành phố.

“Trong thời gian tới, nếu doanh nghiệp có đầu tư xây dựng các tượng khác thì trách nhiệm của TP.Châu Đốc và các sở, ngành của tỉnh An Giang sẽ chủ động giám sát, phối hợp để chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật”, ông Tuấn cho hay.

Bức tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép đang được tháo dỡ.

Bức tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép đang được tháo dỡ.

Thông tin từ lãnh đạo TP.Châu Đốc cũng cho biết chủ đầu tư công trình dự kiến đem bức tượng Bà Chúa Xứ trái phép ở An Giang đến Khánh Hòa làm tượng Phật Ngọc.

Trước đó, người dân TP.Châu Đốc (An Giang) rất bất ngờ trước việc một doanh nghiệp đang cho dựng thêm một tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam. Theo các ngành chức năng, việc xây dựng trái phép sẽ ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tâm linh của cả vùng Nam Bộ.

Theo tìm hiểu của PV, bức tượng trái phép này là hạng mục không có trong quy hoạch ban đầu của dự án khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam đã được tỉnh An Giang thông qua. Tác giả của thiết kế cho hạng mục bất ngờ này chính là ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MGA Việt Nam, chủ đầu tư dự án.

Vào đầu tháng 2/2018, trong khi sở VH,TT&DL tỉnh An Giang đang hỗ trợ doanh nghiệp để xin giấy phép của bộ VH,TT&DL cho hạng mục mới thì việc xây dựng đã được tiến hành từ tháng 12/2017.

Thậm chí, UBND tỉnh An Giang yêu cầu tạm dừng việc xây dựng vào ngày 13/2 nhưng đơn vị thi công vẫn lén lút thực hiện công trình.

Đến ngày 21/2, khi đoàn công tác của UBND TP.Châu Đốc lên núi kiểm tra thì pho tượng đã hoàn thành phần thân cao 18m, bên cạnh là khuôn mặt tượng đang chờ được ráp vào. Ngay lập tức, đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản đình chỉ và cử dân phòng túc trực tại công trình.

Trước ý kiến phản đối của dư luận, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến nhân dân, tổ chức làm việc với chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật từ ngày 28/2.

Thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa (bìa trái).

Theo ý kiến của các chuyên gia, việc xây thêm tượng Bà Chúa Xứ là không cần thiết, bởi sẽ làm giảm đi sự tôn kính của người dân đối với Bà.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, đại học Văn hóa TP.HCM cho rằng: “Nếu người dân không tin tưởng thì tượng cũng chỉ có giá trị mỹ thuật điêu khắc. Và thậm chí, phiên bản tượng Bà xây dựng trái phép sẽ ảnh hưởng không tích cực cho việc xây dựng hình ảnh du lịch văn hóa tâm linh của địa phương”.

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/an-giang-buoc-thao-do-tuong-ba-chua-xu-xay-dung-trai-phep-a361702.html