An Giang: Bị can chống đối ở chốt phòng dịch COVID-19 đầu thú

Võ Văn Mộng đã bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Hồng Đại bỏ trốn và bị truy nã nhưng sau nhiều ngày lẩn trốn, Đại ra đầu thú vào trưa 24/3 vừa qua.

Bị can Nguyễn Hồng Đại chống người thi hành công vụ ở Chốt chống dịch COVID-19 ra đầu thú. (Ảnh: TTXVN phát)

Bị can Nguyễn Hồng Đại chống người thi hành công vụ ở Chốt chống dịch COVID-19 ra đầu thú. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 26/3, Thiếu tá Nguyễn Trương Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 thuộc Bộ đội Biên phòng 3 và Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 2 thuộc Viện Kiểm sát quân sự, Bộ đội Biên phòng hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Đại, 36 tuổi, trú ở khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Bắt giữ người trái pháp luật.”

Trước đó, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 (Bộ đội Biên phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Hồng Đại và Võ Văn Mộng, (cùng trú ở khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn.

Võ Văn Mộng đã bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Hồng Đại bỏ trốn và bị truy nã. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Đại ra đầu thú vào trưa 24/3 vừa qua.

Vào khoảng 21 giờ 35 phút, ngày 20/1 vừa qua, lực lượng tại Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 phát hiện một nhóm gồm khoảng 5 người đi từ hướng Campuchia về phía Việt Nam, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ chạy trở lại về phía bên kia biên giới. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 để làm việc.

Ngay sau đó, khoảng 20 đối tượng tập trung tại chốt để giành lại tang vật, một đối tượng thậm chí còn liều lĩnh tấn công Đại úy Huỳnh Quang Vinh, Công an phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, khiến đồng chí này bị thương.

Tiếp đến, các đối tượng đã kéo đứt dây dẫn điện đèn chiếu sáng, khống chế Trung úy Trần Anh Quyết (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn), đưa đồng chí này ra khỏi chốt, cách khoảng 20m, để gây áp lực. Tiếp đó, một nhóm đối tượng khác xông vào chốt để giải cứu đồng bọn và cướp lại tang vật rồi chạy sang phía bên kia biên giới.

Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-giang-bi-can-chong-doi-o-chot-phong-dich-covid19-dau-thu/701562.vnp