An Giang: Bắt giữ vụ buôn lậu giá trị lớn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa gồm hàng trăm bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo cùng hàng nghìn hũ kem dưỡng da các loại. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 200 triệu đồng.

Chiều 05/01, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng gồm mỹ phẩm, dầu, quần áo nhập lậu, trị giá hàng hóa khoảng 200 triệu đồng.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu.

Cụ thể, vào hồi 01 giờ 30 ngày 03/01, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đến khu vực giữa chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 07 và 08, thuộc khóm Xuân Hòa, cách đường biên giới khoảng 15m về phía Việt Nam có một số đối tượng đang vác các bao đồ đi theo bờ ruộng hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác ra tín hiệu cho các đối tượng dừng lại để kiểm tra thì các đối tượng bỏ lại 08 bao đồ và lợi dụng đêm tối bỏ chạy về bên kia biên giới. Qua kiểm tra 08 bao đồ các đối tượng bỏ lại gồm: 600 bàn chải đánh răng; 550 chai dầu cù là; 1.352 hũ kem dưỡng da… cùng một số vật dụng khác. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 200 triệu đồng.

Tổ công tác đã niêm phong, đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/an-giang-bat-giu-vu-buon-lau-gia-tri-lon-572327.html