An Giang: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản của gái bán hoa

Sau khi 'vui vẻ' với gái bán hoa, Trường lấy dao dọa giết nạn nhân rồi lục soát đồ và lấy của nạn nhân 200.000 đồng và 1 điện thoại rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, công an đã tiến hành bắt giữ Trường sau đó.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an . Ảnh: báo Công Lý.

Đêm 27/8, đối tượng Nguyễn Xuân Trường (20 tuổi, trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nảy sinh ý định cướp tài sản của gái bán dâm, nên đi mua một con dao Thái Lan giấu trong người rồi tới khu vực thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) tìm nạn nhân.

Tại đây, Trường gặp L.T.T.H. (17 tuổi), thỏa thuận mua dâm và chở H. vào một nhà nghỉ.

Sau khi "vui vẻ" với H., Trường lấy dao dọa giết nạn nhân rồi trói chặt chân tay nạn nhân lại. Trường lục soát đồ và lấy của nạn nhân 200.000 đồng và 1 điện thoại rồi nhanh chóng rời nhà nghỉ.

Nạn nhân sau đó được nhân viên nhà nghỉ giải cứu, đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trường để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/an-giang-bat-giu-doi-tuong-cuop-tai-san-cua-gai-ban-hoa-55084.htm