An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu

UBND tỉnh An Giang ra quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Sông Hậu, đoạn qua địa bàn xã Châu Phong, TX.Tân Châu.

* Quốc lộ 91 tiếp tục bị sạt lở đe dọa

Ngày 19.8, UBND tỉnh An Giang ra quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Sông Hậu, đoạn qua địa bàn xã Châu Phong, TX.Tân Châu.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT An Giang, tình trạng sạt lở bờ Sông Hậu đoạn qua xã Châu Phong diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh lộ 953, đoạn sạt lở cách mép đường khoảng 4 m. Đây là tuyến đê bao bảo vệ sản xuất cho diện tích 3.500 ha vùng bắc kênh Vĩnh An, bảo vệ 3 tuyến dân cư và rất nhiều dân cư sinh sống ven tỉnh lộ 953, với hơn 3.000 hộ dân sống trong vùng.

* Chiều 19.8, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND H.Châu Phú (An Giang), cho biết toàn bộ số bao cát thả xuống sông Hậu nhằm khắc phục sạt lở QL91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú đã bị sạt hoàn toàn vào trưa 18.8.

Rất may, lúc xảy ra sạt lở, công nhân thi công đang nghỉ nên không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang vận động 11 hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nhà người thân ở tạm; đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 tại 2 chốt ở khu vực sạt lở để hướng dẫn và cảnh báo.

Linh Giang - Hồng Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/an-giang-ban-bo-tinh-huong-khan-cap-sat-lo-bo-song-hau-1116476.html