An Giang: 9 căn nhà bị 'bà hỏa' tàn phá

Bao nhiêu vật dụng trong nhà bỗng dưng trở thành tro tàn, những người dân trong 9 căn nhà đều bật khóc.

Các vật dụng bị ‘bà hỏa’ thui thành tro - Ảnh: Ng.H.

Các vật dụng bị ‘bà hỏa’ thui thành tro - Ảnh: Ng.H.

Sáng 3.3, lực lượng chức năng H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 2.3 tại ấp La Ma (xã Vĩnh Tường, H.An Phú).

Ngọn lửa bùng phát từ dãy nhà sàn của người Chăm. Do những ngôi nhà này được thiết kế vách làm bằng gỗ, tôn… nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang những căn nhà khác. Hậu quả là 4 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 5 căn thiệt hại từ 30-50%, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 57 nhân khẩu trong ấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kết hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Châu Đốc khống chế đám cháy, triển khai dập tắt ngọn lửa.

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sáng nay, lãnh đạo H.An Phú và xã Vĩnh Tường đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ có nhà cháy hoàn toàn, 3 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy sém, cấp phát gạo. “Đồng thời vận động bà con ở tạm nhà người thân hoặc vào Thánh đường Hồi giáo ở tạm”, 1 cán bộ có trách nhiệm, cho biết.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/an-giang-9-can-nha-bi-ba-hoa-tan-pha-108122.html