Ăn gian chục tuổi với 10 món đồ giúp bạn trẻ như nữ sinh

Hãy mặc những trang phục tặng cho bạn miễn phí vài vé trở lại thanh xuân!

Chỉ cần ăn mặc thông minh một chút là bạn có thể trẻ trung như nữ sinh mà chẳng cần thẩm mỹ

Không ai thắng nổi thời gian, nhưng người ta có thể dùng nhiều phương pháp để thấy mình trong gương trẻ trung hơn đôi chút so với tuổi thật. Một trong những phương pháp ấy là thời trang!

Hai quý cô, cùng một độ tuổi, cùng một dáng người nhưng chỉ cần chọn trang phục khác nhau là có khi một cô mãi mại bị gọi “bà cô”, một cô lại thường xuyên được xưng “chị”. Thế mới biết, quần áo, nhất là quần áo đẹp và phù hợp có công năng đến thế nào!

Dưới đây là những trang phục mà chỉ cần mặc thường xuyên, bạn sẽ dễ dàng “ăn gian” được vài ba tuổi, thậm chí cả chục tuổi so với thực tế nếu biết kết hợp thêm cách làm tóc, trang điểm phù hợp:

Quần jeans lửng: Những chiếc quần jeans dáng hơi lửng lơ trên mắt cá chân không chỉ tạo cảm giác năng động, mà còn khiến bạn trông trẻ trung như nữ sinh, khó bề đoán được tuổi thật.

Áo thun in hình: Chưa bao giờ lỗi mốt, cũng không bao giờ làm khó bạn về khoản mix đồ, lại giúp “hack tuổi” cực hiệu quả, chỉ có thể là áo thun in hình.

Váy hai dây: Sexy vừa đủ, lại vẫn đủ khỏe khoắn, tươi mới, đó chính là những chiếc váy hai dây. Nếu không muốn hở bắp tay, hở vai, bạn chỉ cần mix thêm chiếc sơ mi buộc vạt hoặc áo khoác nhẹ là đủ.

Trang phục bèo nhún: Đôi khi, điệu đà một chút lại là cách “cưa sừng” dễ dàng nhất! Nhưng đừng nên làm quá, chỉ chọn vài chi tiết bèo nhún đơn giản như ở chân váy, cổ áo là đủ rồi nhé!

Áo dáng cộc: Trong khi những chiếc áo dáng dài, oversize khiến bạn trông phong cách thì những kiểu áo dáng cộc, dài vừa tới eo hoặc trên eo đôi chút lại cực xinh xắn, giúp bạn “nói dối” tuổi hoàn hảo, ngoài ra còn vô cùng phù hợp với xu hướng năm nay.

Trang phục cổ vuông: Cổ vuông không cỉ là xu hướng hiện hành được nhiều bạn gái yêu thích, mà còn đem lại cảm giác tinh nghịch, trẻ trung vô cùng.

Chân váy lạ mắt: Đừng chỉ mặc mãi chân váy bút chì hay midi đã trở nên quen mắt và quá khuôn mẫu, thỉnh thoảng hãy chọn những kiểu chân váy với thiết kế lạ mắt một chút để biết mình vẫn còn đủ trẻ để thử nghiệm những kiểu mốt độc đáo.

Quần yếm: Đây có thể coi như trang phục “đặc trưng” của tuổi trẻ, vậy nên khi muốn mình trở lại độ tuổi đôi mươi, nhiều quý cô tìm về quần yếm và mix đồ theo kiểu hiện đại để vừa “ăn gian” vài tuổi, vừa không quá xa rời xu hướng.

Romper: Thay vì những bộ jumpsuit (áo liền quần dáng dài), kiểu dáng ngắn (romper) vừa năng động, dễ mặc, lại tặng miễn phí cho bạn vài chiếc vé trở lại tuổi thanh xuân.

Váy cotton: Giống như áo thun, váy từ chất liệu cotton không chỉ co giãn đem lại sự thoải mái, mà còn vô tình tạo cảm giác bạn chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi, dù sự thật có thể đã bước sang tuổi “băm” từ lâu lắm.

Huân Y Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/an-gian-chuc-tuoi-voi-10-mon-do-giup-ban-tre-nhu-nu-sinh-901942.html