Ăn gỉ mũi tốt cho sức khỏe: Tây học cũng kinh ngạc

Trước việc một bà mẹ chia sẻ việc con ăn gỉ mũi tốt cho sức khỏe, giảm bệnh đường hô hấp, bác sĩ khẳng định thông tin bất hợp lý.

Chiều ngày 3/1/2020, trên một số trang dành cho phụ nữ xuất hiện thông tin của một bà mẹ chia sẻ việc con ăn gỉ mũi. Theo người này viết: "Con em 3 tuổi có tật ăn gỉ mũi các chị ạ, chẳng ai dạy mà cứ tự ngoáy xong ăn, mấy lần em bắt được rồi ý. Em cũng có nói con là không được ăn, bẩn lắm, phải vứt đi nhưng nó chỉ gật đầu lúc đấy sau là quên luôn, vẫn chứng nào tật đó.

Em kêu ca với chồng thì chồng bảo cứ kệ con đi, trên mạng thấy các báo đều đăng khoa học chứng minh ăn gỉ mũi tốt mà. Em ngớ người, không thể tin được nên đã tự tìm hiểu xem sao và đúng là có thông tin như vậy thật các chị ạ".

Theo thông tin trên trang này dẫn nguồn tin từ một tờ báo ở Anh cho biết, các chuyên gia nghiên cứu sức khỏe đã khẳng định hành động ăn gỉ mũi tuy không mấy đẹp mắt nhưng lại tốt cho răng, ngăn ngừa không cho vi khuẩn dính vào răng. Đồng thời nó cũng mang về nhiều lợi ích cho sức khỏe, cải thiện hệ thống miễn dịch nhờ vào những vi khuẩn tụ tập trong mũi.

Bất ngờ trước thông tin trên, Bác sĩ Đặng Văn Thức cho biết: "Trong quá trình khám chữa bệnh, tôi chưa từng được tiếp cận thông tin này".

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lần đầu nghe thấy thông tin như vậy, trao đổi với PV, BS. TS Hồng Anh. Tốt nghiệp TS y khoa tai mũi họng tại Pháp nói: "Giờ tôi mới nghe thấy thông tin như vậy, tôi rất bất ngờ và và thú vị trước thông tin này, thật sự tôi chưa được học và cũng chưa bao giờ được tiếp cận với thông tin như thế. Về mặt khoa học chúng tôi cũng chưa được cập nhật kiến thức này" .

Theo bác sĩ Hồng Anh, về mặt khoa học, thông tin ăn gỉ mũi tốt cho sức khỏe, giảm bệnh đường hô hấp, phòng ung thư là không hợp lý. Có nhiều thông tin trên các tờ báo nước ngoài, báo mạng nhưng người đọc phải chọn lọc xem thông tin nào chuẩn và tin cậy sau đó kiểm chứng lại. Nếu chỉ dựa vào thông tin trên mạng là khó có thể chính xác.

"Gỉ mũi chính là khói bụi, bụi bặm, chất tiết và vi khuẩn trong mũi đọng lại chứ không có tác dụng đối với đường hô hấp. Trên bề mặt đường hô hấp luôn có hệ thống luân chuyển, hệ thống tiết dịch nhày do niêm mạc tiết ra nên tất cả không khí đi qua mũi để vào phổi được lọc toàn bộ qua khoang mũi này và tất cả bụi bẩn trong môi trường được giữ lại trong mũi gọi là gỉ mũi. Chính vì vậy thông tin ăn gỉ mũi tôi thấy không được tin cậy và không hợp lý.

Trong quá trình học tập ở nước ngoài và công tác ở Việt Nam, tôi chưa được tiếp cận thông tin này. Tôi làm ở tuyến cao nhất về tai mũi họng nên kiến thức mới được cập nhật liên tục nhưng thông tin này thực sự tôi cũng chưa được biết. Thường gỉ mũi là bụi bẩn được lọc bỏ đi nên không thể ăn vào lại có lợi được" -bác sĩ Hồng Anh phân tích.

Cũng theo thông tin trên trang này, một số nhà khoa học ở trường Đại học Harvard đã lên tiếng rằng các vị phụ huynh không nên ngăn cản con trẻ ăn gỉ mũi vì nó có chứa "một bể giàu vi khuẩn có lợi", có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của trẻ nhỏ .

Giáo sư Friedrich Bischinger (chuyên gia về phổi của Áo) cũng đã có những nghiên cứu và nhận thấy rằng những người ngoáy mũi và ăn gỉ mũi thường khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Một bài viết khác được đăng trên Tạp chí Xã hội Sinh học Hoa Kỳ, ăn gỉ mũi cũng có thể ngăn không cho vi khuẩn dính vào răng. Các phát hiện thậm chí còn gợi ý chứng nghẹt mũi có thể phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, loét dạ dày và thậm chí là HIV.

Anh Thư

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/an-gi-mui-tot-cho-suc-khoe-tay-hoc-cung-kinh-ngac-3394617/