'Ăn đong' hạt nhân văn nghệ quần chúng

Tại các sân chơi văn nghệ quần chúng lớn trên địa bàn tỉnh vài năm gần đây cho thấy sự tiến bộ của nhiều địa phương thuộc khu vực nông thôn, miền núi; ngược lại các vùng đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn ít nhiều giảm sút về thành tích. Nguyên nhân là do các vùng trung tâm đô thị hiện đang thiếu các hạt nhân văn nghệ quần chúng tích cực luyện tập và biểu diễn. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Chị Thu Huệ, một hạt nhân văn nghệ quần chúng của TP Uông Bí.

Chị Thu Huệ, một hạt nhân văn nghệ quần chúng của TP Uông Bí.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2019 diễn ra cuối tháng 7 vừa qua, huyện Tiên Yên không chỉ sánh ngang với Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, mà còn được đánh giá có kết quả thuyết phục nhất. Cả 5 tiết mục của huyện dự thi đều được dàn dựng công phu, có sự góp mặt của đông đảo diễn viên, trong đó mỗi người đều có vai trò riêng, để góp phần hoàn thiện tác phẩm.

Các đoàn Hạ Long, Uông Bí chủ yếu “ăn điểm” nhờ các tiết mục đơn ca, song ca; các tác phẩm tốp ca, hợp ca dường như cũng chỉ dựa vào giọng ca chính, những cá nhân khác thiên về vai trò làm đẹp đội hình, sáng sân khấu.

Ông Vũ Mạc Hà, Phó Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hạ Long, cho biết: Thẳng thắn mà nói, tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh 2019, đoàn Hạ Long đã có thể giành kết quả tốt hơn, làm hài lòng công chúng hơn, nếu như tập hợp được đội hình diễn viên đông đảo và chất lượng hơn. Thế nhưng việc này ngày càng khó.

Thực tế hiện nay TP Hạ Long hay các địa phương TP Uông Bí, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái đều gặp cái khó chung là hầu hết các hạt nhân văn nghệ đang công tác tại các cơ quan hành chính, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Phần lớn thời gian trong ngày của họ bị quản lý theo quy định, không có thời gian tập luyện, cũng như biểu diễn. Số có nhiều thời gian hơn đều là người cao tuổi, đã về hưu, hoặc các cựu chiến binh... Riêng TP Hạ Long, đội ngũ hạt nhân văn nghệ tập trung chủ yếu ở ngành Giáo dục và các đơn vị ngành Than.

Ông Vũ Thế Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa TP Hạ Long, cho biết: "Vào mỗi dịp có các liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng, việc huy động nhân lực tham gia rất vất vả. Chúng tôi phải lên kế hoạch sớm và có công văn gửi các cơ quan, doanh nghiệp xin người. Tuy nhiên do đặc thù công việc, không phải đơn vị nào, thời điểm nào cũng tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên của mình tham gia phong trào tại cơ sở".

Ngoài cái khó trên, có nhiều thời điểm, các liên hoan, hội diễn văn nghệ diễn ra trùng nhau; hoặc cùng một sân chơi văn nghệ, các doanh nghiệp, đơn vị hành chính cùng tham gia, thì chắc chắn khối huyện, thị khó mà tuyển được quân... Từng ngành, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động liên hoan, hội diễn văn nghệ. Trong quý III vừa qua đã diễn ra hàng loạt các hoạt động văn nghệ quần chúng hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Sở VH&TT tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Ninh năm 2019; ngành GTVT tỉnh tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động; Bộ CHQS tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng “Bài ca trên biển trời Đông Bắc”; Hội CCB TP Hạ Long tổ chức Liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh năm 2019”...

Lực lượng hạt nhân văn nghệ thường trực tại cơ sở để tập luyện, biểu diễn của phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) chủ yếu là các cựu chiến binh và người cao tuổi.

Riêng liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh, ngoài khối 13 huyện thị toàn tỉnh, ban tổ chức còn cho phép các sở, ngành, doanh nghiệp tham gia. Như vậy không tránh khỏi tình trạng "tranh giành" hạt nhân, dẫn đến chất lượng, kết quả các đoàn tham gia giảm sút.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201910/an-dong-hat-nhan-van-nghe-quan-chung-2457011/