Ấn Độ xem xét chi hơn 2 tỷ USD mua trực thăng hải quân của Mỹ

Hai quan chức giấu tên cho hay, Ấn Độ sắp ký kết một thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD để mua các máy bay trực thăng hải quân của Mỹ vào cuối năm nay.

Ấn Độ xem xét chi hơn 2 tỷ USD mua trực thăng hải quân của Mỹ. (Nguồn: MST)

Đây dường như sẽ là hợp đồng quốc phòng lớn đầu tiên dưới thời tân chính phủ của liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền.

Tờ Hindustan Times hôm nay (5/6) đưa tin, Ấn Độ sẽ mua 24 trực thăng Sikorsky MH-60R của Lockheed Martin để tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và nâng cao năng lực giám sát. Các máy bay này sẽ thay thế đội bay Sea King 42/42A vốn đã ngừng phục vụ trong gần 20 năm qua.

Một nguồn tin nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ ký kết hợp đồng với Mỹ vào khoảng tháng 10, tháng 11. Việc bàn giao sẽ bắt đầu được thực hiện 18 tháng sau khi ký kết hợp đồng và toàn bộ số máy bay MH-60R này sẽ được chuyển giao vào năm 2022. Các máy bay này sẽ khỏa lấp một khoảng trống then chốt về năng lực".

Sikorsky MH-60R được trang bị tên lửa AGM-114 Hellfire, ngư lôi MK 54 và các hệ thống vũ khí chính xác hiện đại, có thể hoạt động từ khinh hạm, tàu khu trục và tàu sân bay. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ đã thông báo với Quốc hội nước này về thương vụ MH-60R tiềm năng với Ấn Độ hồi tháng Tư vừa qua.

Hiện, Ấn Độ cũng đang có kế hoạch hợp tác chế tạo trong nước 111 máy bay đa dụng hải quân trong khuôn khổ mô hình đối tác chiến lược, để thay thế hạm đội trực thăng cũ Chetak do Pháp thiết kế.

Hôm 3/6, Ấn Độ đã mở thầu đề xuất kỹ thuật để các công ty nước ngoài cạnh tranh tham gia dự án trị giá hơn 3 tỷ USD này.

(theo Hindustan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-xem-xet-chi-hon-2-ty-usd-mua-truc-thang-hai-quan-cua-my-95410.html