Ấn Độ xây tường rào ngăn khu ổ chuột để 'che mắt' ông Trump?

Trang Vesti.ru đưa tin, một bức tường đã được xây dựng cấp tốc ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ nhằm che giấu khu ổ chuột khỏi con mắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch được Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Trump sẽ tới thăm New Delhi và Ahmedabad trong hai ngày 24-25/2 và có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đây sẽ là chuyến công du Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Trump nhằm tái khẳng định quan hệ chiến lược song phương giữa hai nước.

Nhà Trắng cho hay, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi diễn ra vào cuối tuần trước, hai bên nhất trí chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ấn độ.

Theo đó, trước thềm diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, giới chức trách Ấn Đỗ đã quyết định bắt đầu xây dựng bức tường với chiều cao khoảng 1,5 mét và chiều dài khoảng 500 mét. Bức tường sẽ trải dài dọc theo tuyến đường của đoàn xe hộ tống ông Trump từ sân bay về nơi diễn ra sự kiện. Ấn Độ đã huy động gần 200 người xây dựng làm việc 24/24 giờ.

Theo truyền thông địa phương, hàng ngàn người dân sống ở khu ổ chuột đang hết sức phẫn nộ trước việc bị xây tường che khuất. Họ không mấy vui vẻ khi người ta muốn che giấu họ đằng sau bức tường gạch. Nhiều người cho rằng Ấn Độ phung phí tiền thuế của dân để xây dựng bức tường nhằm che giấu đi sự nghèo đói. Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ tuyên bố rằng chuyến thăm của ông Trump không liên quan gì đến vấn đề này.

Hiện kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Ấn Độ đạt hơn 140 tỉ USD. Tuy nhiên, những tranh chấp về thương mại, nhập cư và công nghệ đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và thúc đẩy hai bên phải đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại.

Mới đây, theo Tổ chức nghiên cứu Báo cáo dân số thế giới có trụ sở tại Mỹ, năm 2019 Ấn Độ đã vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Ấn Độ đang phát triển nền kinh tế thị trường mở và GDP của nước này năm 2019 đạt 2.940 tỉ USD, đứng ngay trên Anh và Pháp với GDP lần lượt là 2.830 tỉ USD và 2.710 tỉ USD. Tuy nhiên, do dân số đông nên GDP bình quân đầu người của Ấn Độ chỉ là 2.170 USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/an-do-xay-tuong-rao-ngan-khu-o-chuot-de-che-mat-ong-trump-post332951.info