Ấn Độ xây dựng tượng đài từ xe tăng T-55

Những chiếc xe tăng hạng trung T-55 của Liên Xô đã phục vụ trong thành phần lực lượng vũ trang Ấn Độ gần nửa thế kỷ.

Hiện tại, dòng xe tăng này đã hoàn toàn bị rút khỏi thành phần chiến đấu, nhưng chúng đang có được cuộc sống thứ hai dưới dạng tượng đài. Gần đây, một trong những phương tiện loại này đã được nhìn thấy lắp đặt trên bệ ở thành phố Alibag.

Được mua tại Liên Xô, T-54/55 bắt đầu gia nhập Quân đội Ấn Độ vào giữa những năm 1960. Gần như cùng lúc, việc bàn giao T-54 diễn ra tại Ba Lan và Tiệp Khắc.

Những chiếc chiến xa nói trên được sử dụng để trang bị cho các bộ phận của lực lượng mặt đất mà trước đây vận hành xe tăng M4 Sherman do Mỹ sản xuất đã lỗi thời.

T-54/55 được sử dụng tích cực trong cuộc chiến năm 1971, nơi chúng phải chống lại chiếc Type 59 của Pakistan có bề ngoài rất giống do Trung Quốc sản xuất.

Để tránh bị "hỏa lực thân thiện" trong các trận đánh do sai lầm của pháo thủ, người ta đã lắp đặt các bệ phóng giả trên thùng xe của Ấn Độ. Kinh nghiệm của cuộc chiến đã cho thấy quyết định này là đúng đắn.

Xe tăng T-55 của Ấn Độ được sử dụng làm tượng đài, dễ nhận thấy nó mang pháo L7A1 cỡ 105 mm. Ảnh: Topwar.

Xe tăng T-55 của Ấn Độ được sử dụng làm tượng đài, dễ nhận thấy nó mang pháo L7A1 cỡ 105 mm. Ảnh: Topwar.

Đánh giá về bức ảnh được công bố, một chiếc xe tăng đang trong quá trình hiện đại hóa đã được chọn làm tượng đài. Pháo 100 mm D-10T2S cũ của Liên Xô được thay thế bằng loại 105 mm L7A1 của Anh với đặc tính xuyên giáp cao hơn.

Sau khi rút khỏi biên chế, một số cựu binh T-54/55 còn được lên kế hoạch chuyển đổi thành xe thiết giáp chở quân hạng nặng.

Hiện tại, hoạt động của một số phương tiện dựa trên T-55 vẫn tiếp tục. Chúng đã được phát hiện trên đường sắt vào tháng 2/2019 để tới tiền tuyến trong một vụ leo thang khác ở biên giới Pakistan.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-xay-dung-tuong-dai-tu-xe-tang-t-55/20201123032155179