Ấn Độ xây dựng cầu hàng không tới biên giới

Theo Times of India, cùng với việc điều chiến đấu cơ, Ấn Độ đã xây dựng cầu hàng không bằng vận tải cơ hạng nặng sẵn sàng chi viện cho biên giới.

Nguồn tin cho biết, Không quân và Lục quân Ấn Độ vừa tiếp tục có động thái tăng cường lực lượng đến Đông Ladakh nhằm tăng cường phòng thủ dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) đang có tranh chấp với Trung Quốc. Cùng với hơn 100 chiến đấu cơ các loại, hiện nay hàng chục chiếc trực thăng tấn công Apache trang bị vũ khí là những tên lửa Hellfire và trực thăng vận tải Chinook cũng đã có mặt gần khu xảy ra tranh chấp.

Để sẵn sàng đối phó với cuộc đụng độ quy mô lớn, Không quân Ấn Độ còn xây dựng cầu vận tải hàng không bằng những vận tải cơ hàng đầu thế giới như máy bay C-17, C-130 và An-32. Tất cả những máy bay này đã được điều động đến khu vực Đông Ladakh.

Trong khi đó tại vùng biển của Vịnh Bengal, Hải quân Ấn Độ đã tăng cường nhóm các tàu chiến ưu tú nhất. Những động thái này là tín hiệu rõ ràng cho Bắc Kinh rằng New Delhi đã sẵn sàng leo thang xung đột quân sự trên đường kiểm soát thực tế ở Ladakh nếu Bắc Kinh tiếp tục có hành động gây hấn, Times of India nhấn mạnh.

Trước khi quyết định điều động những vận tải cơ hạng nặng vào vị trí sẵn sàng hoạt động, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố, quân đội nước này có thể tự do thực hiện các biện pháp cần thiết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc sau cuộc đối đầu bạo lực hồi đầu tuần.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng "Ấn Độ cũng đã truyền đạt rõ ràng quan điểm của mình cho Trung Quốc thông qua các biện pháp ngoại giao". Dù cho biết rằng Ấn Độ đang "bị tổn thương và giận dữ" bởi cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc đêm 15-16/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, ông Modi nhấn mạnh rằng nước này chưa mất đi phần lãnh thổ nào.

Về phần mình, quân đội Trung Quốc cũng đã tăng cường lực lượng dọc theo LAC. Bắc Kinh xây dựng thêm nhiều lô cốt gần thung lũng Galwan, đồng thời bổ sung các phi đội tiêm kích hạng nhẹ J-8 và hạng nặng J-11, cùng oanh tạc cơ chiến lược đến căn cứ Hotan và Kashgar ở Tây Tạng.

Binh sĩ Ấn - Trung nhiều năm qua không đụng độ bằng súng đạn do tuân thủ các thỏa thuận biên giới Ấn - Trung ký năm 1996 và 2005. Thỏa thuận viết rằng "hai bên sẽ không nổ súng hay săn bắn bằng súng hoặc chất nổ trong phạm vi hai km từ LAC".

Sau vụ đụng độ tối 15-16/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vẫn nhấn mạnh, với sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ đạt được, Bắc Kinh tin tưởng rằng hai nước có thể giải quyết tình hình hiện nay một cách phù hợp, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới, đảm bảo các mối quan hệ song phương phát triển ổn định và tốt đẹp.

Trung Quốc và Ấn Độ đã thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc và phối hợp thông qua các kênh quân sự và ngoại giao. Hai bên đã nhất trí giải quyết căng thẳng với thái độ phù hợp, tuân thủ thỏa thuận đạt được trong các cuộc họp cấp chỉ huy quân đội, giảm căng thẳng trên thực địa sớm nhất có thể, duy trì hòa bình và ổn định tại biên giới.

Dù giới chức hai nước đang nỗ lực giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán và đối thoại để tránh leo thang thành xung đột quân sự, song vẫn đổ lỗi cho nhau về vụ ẩu đả và cảnh báo lẫn nhau trong các tuyên bố công khai. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/an-do-xay-dung-cau-hang-khong-toi-bien-gioi-3409190/