Ấn Độ xác lập kỷ lục Guinness trong lễ hội ánh sáng Diwali năm nay

Trong lễ hội ánh sáng Diwali năm nay, Ấn Độ đã xác lập kỷ lục mới, phá kỷ lục đã được Guinness ghi nhận trước đó với hơn 300.000 ngọn đèn được thắp sáng.

Diwali là một lễ hội lớn được tổ chức trên 13 quốc gia gồm: Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Miến Điện, Mauritius, Réunion, Guyana, Trinidad & Tobago, Suriname, Malaysia, Singapore, và Fiji. Lễ hội thường được tổ chức trong vòng 5 ngày từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11.

Lễ hội ánh sáng này là một trong những phong tục truyền thống của người theo đạo Hindu, Sikh cũng như đạo Jaina và cả Phật giáo.

Theo Ấn Độ giáo, lễ hội này còn là một dịp kỉ niệm cho việc cái thiện chiến thắng cái ác, bởi vậy, mái nhà của bất cứ gia đình nào ở Ấn Độ cũng được thắp sáng với nhiều màu sắc khác nhau.

Người dân thành phố Ayodhya đã thắp sáng 300.000 ngọn đèn dọc bờ sông Sarayu xác lập kỷ lục Guinness

Trong lễ hội lễ hội ánh sáng Diwali năm nay, Ấn Độ đã xác lập kỷ lục Guinness mới với hơn 300.000 ngọn đèn được người dân thắp sáng dọc theo bờ sông Sarayu.

Không chỉ có vậy, chính quyền thành phố Ayodhya – thành phố nằm bên bờ sông Sarayu còn đầu tư một màn trình chiếu laser đầy màu sắc chạy dọc các con phố làm bừng sáng cả dọc sông Sarayu trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Không chỉ có vậy, chính quyền thành phố Ayodhya còn đầu tư màn trình diễn laser thắp sáng cả dọc sông Sarayu

Ayodhya đóng một vai trò quan trọng trong Lễ hội ánh sáng bởi đây là nơi được cho là nơi sinh của Rama- vị Hoàng tử thần thánh – nhân vật chính trong lễ hội Diwali. Ayodhya là một thành phố nằm ở quận Ayodhya ở Uttar Pradesh thuộc Ấn Độ.

Mặc dù Ấn Độ giáo không phải là tôn giáo duy nhất mừng lễ Diwali, đạo Sikh và Phật giáo cũng kỷ niệm dip lễ này. Tuy nhiên, thành phố Ayodhya có sự "hưởng ứng" đặc biệt đối với dịp lễ hội ánh sáng.

Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, thành phố Ayodhya và sông Sarayu được bao phủ bởi màu sắc rực rỡ đến từ hàng trăm nghìn ngọn đèn

Theo truyền thuyết của người Ấn Độ, vì vương quốc của họ tối tăm và không có mặt trăng, người dân đặt đèn bên ngoài nhà của họ để Hoàng tử Rama có thể dễ dàng tìm đường trở lại.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân 13 quốc gia có Lễ hội Diwali ăn mừng theo nhiều cách khác nhau bao gồm các bữa tiệc ấn tượng, màn bắn pháo hoa bắt mắt, trao đổi quà tặng và đồ trang trí từ chuông đến hoa cũng như nhiều đèn và đèn đẹp. Riêng ở Ấn Độ, dịp lễ Diwali còn là thời điểm đầu của một mùa mua sắm.

Lan Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-do-xac-lap-ky-luc-guinness-trong-le-hoi-anh-sang-diwali-nam-nay-20181109112003228.htm