Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành điểm nóng Covid-19 của châu Á

Tính đến ngày 15-5, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã lên đến 85.784 ca, vượt qua Trung Quốc và trở thành điểm nóng mới của châu Á

Theo số liệu từ Đại học John Hopkins, Ấn Độ hôm 15-5 đã ghi nhận thêm 3.787 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 85.784 ca, vượt qua tổng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc là 84.038 ca. Hiện tại, Ấn Độ đang xếp thứ 11 về số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 trong số các nước có ca nhiễm bệnh.

Sự gia tăng này cho thấy tác động từ lệnh phong tỏa toàn quốc của Ấn Độ đưa ra vào ngày 25-3 có phần hạn chế. Gần 2 tháng sau khi các lệnh yêu cầu người dân ở nhà được mở rộng khắp nơi trên thế giới, Ấn Độ đã không chứng kiến sự giảm sút trong số ca nhiễm mới như Ý hay Tây Ban Nha. Trung Quốc cũng đã kiểm soát được sự bùng phát dịch bệnh bằng việc phong tỏa tỉnh Hồ Bắc, nơi đầu tiên xuất hiện dịch bệnh.

Tỉ lệ số ca nhiễm virus Sars-CoV-2 mới ở Ấn Độ hiện đang gia tăng mặc dù quốc gia này vẫn hạn chế gần như 1,3 tỉ dân ở nhà, trong đó, nhiều cư dân sống trong các khu dân cư đông nghẹt người, khiến việc giãn cách xã hội trở nên bất khả thi.

Ấn Độ hôm 15-5 đã ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 là 85.784 ca, vượt qua Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Ấn Độ hôm 15-5 đã ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 là 85.784 ca, vượt qua Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Thậm chí trong các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ, tình trạng hơn 4 người phải ở chia nhau 1 căn hộ với 1 giường ngủ xuất hiện tại nhiều thành phố. Trong các khu ổ chuột ở TP Mumbai, khoảng 7 người sống chung trong 1 phòng và toàn bộ dân cư phải chia sẻ cùng một nhà vệ sinh.

Trong lúc chi phí kinh tế cho hoạt động phong tỏa đang leo thang, Thủ tướng Narendra Modi đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ở một số khu vực của Ấn Độ, điều này gây ra nguy cơ tăng mạnh số ca nhiễm mới vì có nhiều người đi ra ngoài, tiếp xúc với nhau.

Với việc bùng phát dịch bệnh chưa đến đỉnh điểm, chính quyền trung ương và các bang của Ấn Độ đã tạo ra hàng trăm ngàn giường bệnh cách ly cho những người mắc Covid-19 và hàng chục ngàn giường bệnh cấp cứu cho các trường hợp nặng.

Việc làm này đã giúp hệ thống y tế của Ấn Độ đi trước tình hình lây lan của virus, số ca tử vong vì dịch bệnh ở Ấn Độ là 2.753 thấp hơn Trung Quốc với 4.637 ca. Tuy nhiên, tỉ lệ xét nghiệm của Ấn Độ thấp hơn nhiều đã khiến các chuyên gia đặt nghi vấn về việc tính toán số ca nhiễm virus Sars-CoV-2.

Minh Yến (Theo Bloomberg)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/an-do-vuot-trung-quoc-tro-thanh-diem-nong-covid-19-cua-chau-a-20200516141329702.htm