Ấn Độ vượt mốc 3 triệu người nhiễm Covid-19

Diễn biến dịch Covid-19 tại Ấn Độ vẫn đang hết sức phức tạp khi mà số ca nhiễm của quốc gia này vẫn tiếp tục tăng cao.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 70.068 ca nhiễm Covid-19, đứng đầu thế giới.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm trên 60.000 ca và là ngày đầu tiên vượt mốc 70.000 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 3.043.436 ca.

Hiện số ca nhiễm tại nước này chỉ đứng sau Mỹ và Brazil. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng là "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất tại châu Á.

Trong khi đó, số ca tử vong tại đất nước 1,3 tỷ dân hiện đang là 56.846 trường hợp, tăng thêm 918 ca tử vong so với 1 ngày trước đó.

Những diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 gây ra đang tạo ra sức ép rất lớn đối với Chính phủ Ấn Độ khi mà lễ hội thần Ganesh đầu voi của tín đồ Ấn Độ giáo kéo dài 11 ngày đã diễn ra trong tháng này tại phần lớn các vùng ở miền Tây nước này, nhất là ở thủ đô tài chính Mumbai.

Một cuộc khảo sát được công bố mới đây cho thấy gần 30% dân số ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, tương đương 5,8 triệu người có thể đã nhiễm bệnh mà không có triệu chứng.

Trong những tuần gần đây, Ấn Độ đẩy mạnh xét nghiệm để phát hiện sớm các ca bệnh, đặc biệt là các trường hợp không có triệu chứng. Nước này đã thực hiện trên 1 triệu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chỉ trong một ngày, mức cao kỷ lục mới.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-do-vuot-moc-3-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-207044.html