Ấn Độ vượt mốc 20 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến sáng 4/5, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 357.000 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên hơn 20 triệu kể từ đầu dịch.

Cùng ngày, số ca tử vong được ghi nhận là 3.449 người, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ lên 222.408 người, theo NDTV.

Các chuyên gia vẫn cho rằng con số này quá thấp so với thực tế.

Trong khi đó, nước này đã tiêm chủng khoảng 170.800 liều vaccine trong vòng 24 giờ qua. Gần 15,9 triệu liều vaccine đã được sử dụng kể từ khi Ấn Độ bắt đầu chương tình tiêm chủng, theo NDTV.

 Tổng số ca nhiễm Covid-19 ớ Ấn Độ vượt ngưỡng 20 triệu trường hợp. Ảnh: Time.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ớ Ấn Độ vượt ngưỡng 20 triệu trường hợp. Ảnh: Time.

Số ca nhiễm mới được ghi nhận trên đã giảm nhẹ so với những ngày trước đó nhưng vẫn ở mức rất cao. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới theo ngày.

Trước đó, ngày 3/5, Ấn Độ ghi nhận hơn 370.000 ca nhiễm Covid-19 mới và hơn 3.000 người tử vong. Riêng thủ đô Delhi báo cáo 18.043 ca nhiễm mới và 448 trường hợp tử vong. Đây là số người chết vì Covid-19 theo ngày cao nhất tại thành phố này cho đến nay.

Từ đầu dịch đến nay, kỷ lục cao nhất mà nước này ghi nhận là 408.331 ca nhiễm mới và 3.523 trường hợp tử vong vào ngày 1/5. Đây là nước đầu tiên trên thế giới báo cáo số ca nhiễm mới trên 400.000 người chỉ trong một ngày.

Tại thủ đô Delhi và nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng khác, các bệnh viện vẫn tiếp tục rơi vào khủng hoảng, giường bệnh và oxy vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Lời kể giáo sĩ an táng cho 150 bệnh nhân Covid-19 trước khi hỏa thiêu Mỗi ngày, giáo sĩ đạo Hindu RamKaran Mishra thực hiện nghi lễ an táng cho khoảng 150 người qua đời vì Covid-19 tại cơ sở hỏa táng Ghazipur ở phía đông New Delhi, Ấn Độ.

Hồng Ngọc

The NDTV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-do-vuot-moc-20-trieu-ca-mac-covid-19-post1211322.html