Ấn Độ vẫn là tâm dịch, Campuchia phát hiện số ca mắc COVID-19 cao

Bộ Y tế Campuchia ngày 4/5 cho biết, số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục phá vỡ kỷ lục tính theo ngày, với gần 1.000 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch tễ của bộ Y tế Campuchia hôm nay (4/5), nước này ghi nhận thêm 938 trường hợp mắc COVID-19 và đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó thủ đô Phnom Penh tiếp tục là địa phương có số ca mới mắc COVID-19 cao nhất với 608 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Kandal có 175 trường hợp, tỉnh Preah Sihanouk có 77 trường hợp.

 Campuchia tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có. (Ảnh: VOV)

Campuchia tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có. (Ảnh: VOV)

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận có thêm 1 bệnh nhân qua đời, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 107 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia phát hiện 16.299 trường hợp bị COVID-19, trong đó có 10.394 trường hợp đang điều trị.

Giải thích về nguyên nhân số ca COVID-19 trong những ngày gần đây liên tục tăng cao, Tiến sỹ Hok Kim Cheng, Tổng cục trưởng Tổng cục kỹ thuật Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong thời gian 3 tuần gần đây, Campuchia tăng cường các xét nghiệm (xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh) nên phát hiện được nhiều trường hợp mắc COVID-19 hơn.

Tiến sỹ Hok Kim Cheng lấy ví dụ, riêng trong ngày 3/5, bộ y tế xét nghiệmđược khoảng 5.000 mẫu bệnh phẩm tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở thủ đô Phnom Penh và kết quả là phát hiện hơn 400 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiến sỹ Hok Kim Cheng cũng khẳng định, việc phát hiện nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng sẽ giúp ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh một cách hiệu quả. Vì vậy trong thời gian tới, bộ y tế nước này sẽ tăng cường các xét nghiệm tìm kiếm bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ vẫn là tâm điểm dịch của thế giới

Theo quốc gia, Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới với hơn 33,23 triệu ca nhiễm. Trong vòng 24 giờ đất nước thuộc châu Mỹ ghi nhận hơn 39 nghìn ca nhiễm và 445 ca tử vong.

Tâm điểm dịch trên thế giới vẫn là Ấn Độ, với số ca nhiễm mới trong 24 giờ vẫn ghi nhận ở mức rất cao - hơn 355 nghìn ca tính đến 9 giờ cùng ngày chiếm hơn 53% tổng số ca mắc mới trên toàn thế giới. Hiện quốc gia Nam Á này ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 ở mức hơn 20,27 triệu ca, đứng thứ hai thế giới về tổng số ca nhiễm.

Đứng thứ 3, 4 và 5 về số ca mắc COVID-19 là Brazil, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ với số ca nhiễm ghi nhận lần lượt ở mức hơn 14,79 triệu, hơn 5,65 triệu ca nhiễm và hơn 4,90 triệu ca nhiễm.

Theo khu vực, châu Âu ghi nhận tổng số ca nhiễm đứng đầu thế giới với hơn 44,85 triệu ca mắc và 1.020.356 ca đã tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 40,95 triệu ca nhiễm và 535.905 ca tử vong. Xếp thứ 3 là Bắc Mỹ với hơn 38,50 triệu người mắc Covid-19, trong đó có 864.535 ca đã tử vong.

PV (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/an-do-van-la-tam-dich-campuchia-phat-hien-so-ca-mac-covid-19-moi-cao-ky-luc-d20688.html